CLB Bình Định có nguy cơ giải thể vì nợ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CLB Bình Định đang đứng trước nguy cơ giải thể nếu không giải quyết được khoản nợ lớn và huy động được kinh phí hoạt động cho mùa giải mới.

CLB Bình Định đối diện với nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động.
CLB Bình Định đối diện với nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động.

Mới đây, đơn vị chủ quản của CLB Topenland Bình Định đã có văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Bình Định thông báo về việc đội bóng đang còn nợ khoảng 38,5 tỷ đồng (chủ yếu là nợ các khoản phí và thưởng cho các thành viên đội bóng).

Nguyên nhân được chỉ ra là do các nhà tài trợ chính đang gặp khó khăn dẫn đến cắt giảm tài trợ. Phía CLB mong muốn được lãnh đạo tỉnh hỗ trợ 15 tỷ đồng từ ngân sách hoặc kêu gọi tài trợ. Đồng thời phía đội bóng cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí hoạt động của đội từ mùa tới.

Phía đơn vị này cũng cho biết nếu không nhận được hỗ trợ, họ có thể phải trả lại đội bóng khiến Topenland Bình Định rơi vào hoàn cảnh như Than Quảng Ninh.

Có nghĩa nếu không đủ kinh phí vận hành, khả năng lớn Công ty Bình Định Sport sẽ “buông” đội bóng, khiến CLB Bình Định rơi vào khủng hoảng và nguy cơ giải thể sẽ rất lớn.

Tháng 12/2020, CLB Bình Định công bố gói tài trợ 300 tỷ đồng cho 3 mùa giải (2021-2023). Nhờ nguồn tài chính dồi dào, đội bóng này chiêu mộ đến 14 tân binh trước mùa giải 2022, trong đó có Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Đỗ Văn Thuận, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú...

Giữa mùa giải, CLB Bình Định chiêu mộ thêm thủ môn Đặng Văn Lâm. Người gác đền này sẽ gắn bó 3,5 năm với đội bóng đất võ và tổng giá trị của bản hợp đồng này là 13 tỷ đồng.

Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, CLB Bình Định cũng đã đưa tiền vệ Cao Văn Triền về sân Quy Nhơn. Tất cả các bản hợp đồng trên khiến đội bóng này tiêu hao một số tiền vô cùng lớn và rơi vào cảnh nợ nần như hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.