Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận F-16 không làm thay đổi cục diện chiến sự

GD&TĐ - Tính ưu việt hoàn toàn của hàng không và phòng không Nga khiến vai trò của tiêm kích F-16 trở nên mờ nhạt.

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận F-16 không làm thay đổi cục diện chiến sự

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Guardian của Anh đã lưu ý rằng Nga có ưu thế đáng kể về hàng không và phòng không, tạo ra thách thức lớn cho họ.

Đối diện lực lượng rất mạnh của đối phương, Ukraine đang ngày càng sử dụng nhiều hệ thống máy bay không người lái để tiến hành các hoạt động chiến đấu.

Bài phân tích tình hình đăng trên tờ Guardian dẫn lời Tướng Syrsky nói rằng ngay cả sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 như đã hứa của phương Tây cũng sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình.

Vị chỉ huy nhấn mạnh rằng việc sử dụng những chiếc tiêm kích này chỉ có thể thực hiện được ở một khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến nhằm tránh hỏa lực cực mạnh của Nga.

480636_klipart_ofitsialyniy_sayt_ministerstva_oboroni_rf_stock_strelyba_pvo_stock_sboyka_250x0_1200.800.0.0.jpg
Hàng không và phòng không Nga theo nhận xét sẽ áp đảo các tiêm kích F-16 của Ukraine.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý:“Những máy bay chiến đấu của phương Tây sẽ không thể tiếp cận mặt trận ở khoảng cách gần hơn 40 km”, đồng thời chỉ ra nguy cơ cao xảy ra va chạm với lực lượng Nga.

Tuy nhiên được biết NATO cũng sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, điều này tạo ra rủi ro nhất định khi một cuộc tấn công kết hợp đủ khả năng gây cho Nga thiệt hại lớn.

Trong những ngày gần đây, Ukraine đang tích cực sử dụng chiến thuật bắn phá dọn đường, "làm mềm" hệ thống phòng không và gây suy giảm năng lực tác chiến của Không quân Nga nhằm tạo thuận lợi cho sự xuất hiện của tiêm kích F-16.

Tiêm kích F-16V Block 70 Viper - Phiên bản cao cấp nhất của dòng chiến đấu cơ Fighting Falcon.
Theo Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ