Quan chức Ukraine dự đoán thời gian cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

GD&TĐ - Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Davyd Arakhamia tin rằng, các cuộc đàm phán có thể bắt đầu lại vào nửa cuối năm 2023, theo báo chí Ukraine.

Cờ Ukraine và Nga (phải).
Cờ Ukraine và Nga (phải).

Một cổng thông tin Ukraine dẫn lời ông Arakhamia nói rằng, các cuộc đàm phán với Nga có thể diễn ra khi cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu ở Mỹ.

"Khi các vòng bầu cử bắt đầu hoạt động ở cả Nga và Mỹ, các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong nửa cuối năm sau" – ông Arakhamia nói.

Các cuộc đàm phán Nga - Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2 sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Vòng đàm phán cuối cùng kết thúc tại Istanbul vào ngày 29/3. Sau đó, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ.

Cuối tháng 9, Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán với Kiev và kêu gọi Ukraine ngừng các hành động thù địch. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng đối thoại với Moscow nhưng chỉ khi một tổng thống khác lên nắm quyền ở Nga.

Kremlin trả lời rằng, Moscow sẽ chờ đợi sự thay đổi lập trường của Tổng thống Ukraine hiện tại hoặc người kế nhiệm của ông.

Đầu tháng này, ông Zelensky đưa ra các điều kiện đàm phán hòa bình với Nga, yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, bồi thường mọi thiệt hại do chiến tranh gây ra và đảm bảo xung đột sẽ không xảy ra nữa…

Theo thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko, Moscow không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán với Ukraine nhưng Kiev phải thể hiện thiện chí. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga "mở cửa cho các cuộc tiếp xúc" nhưng Ukraine "đã hệ thống hóa việc không tiếp tục đàm phán".

Hôm 12/11, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông sẽ xem xét một cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nếu nhận được yêu cầu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THCS, THPT FPT Hải Phòng hướng dẫn ứng dụng AI để học sinh tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NTCC

Bứt phá mùa thi nhờ 'trợ lý' AI

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo đang được đưa vào quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT như công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp cá nhân hóa việc học, tối ưu luyện đề và nâng cao hiệu quả dạy học.

Ngày hội 'Mind Care – Trạm tiếp sức tinh thần năm 2026' do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

'Trạm bình yên' trước kỳ thi

GD&TĐ - Giữa áp lực của những ngày cận kề Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, các “trạm tiếp sức tinh thần” trở thành điểm tựa giúp học sinh giải tỏa căng thẳng, ổn định tâm lý và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.