Tổng thống Ukraine vẫn từ chối đàm phán với Nga

GD&TĐ - Tổng thống Vladimir Zelensky ngày 4/11 cho biết, Ukraine không sẵn sàng tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen hôm 4/11, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine không sẵn sàng tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

Ông Zelensky cũng phủ nhận thông tin gần đây trên các phương tiện truyền thông rằng, những người phương Tây ủng hộ Kiev đang thúc đẩy Kiev tham gia vào các cuộc đàm phán.

“Bây giờ, không ai trong số các nhà lãnh đạo EU, Mỹ, các đối tác của chúng tôi đang gây áp lực lên chúng tôi về việc ngồi xuống bàn đàm phán với Nga, nói chuyện với họ hoặc nhượng bộ điều gì đó với họ. Điều này sẽ không xảy ra,” Tổng thống Ukraine nói với các nhà báo.

Nhà lãnh đạo Kiev sau đó nói không biết ai công bố những báo cáo như vậy. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, ông "có ấn tượng" rằng, giới truyền thông Ukraine và chính người dân nước này đang suy đoán về ý tưởng tiến hành các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga, và về việc các quốc gia phương Tây bị cáo buộc đang thúc đẩy Kiev đi tới một quyết định như vậy.

Tổng thống tiếp tục nói rằng, ông “ngạc nhiên” trước những suy đoán như vậy.

Trước đó cùng ngày, NBC đưa tin rằng, quan chức phương Tây đang tổ chức các cuộc đàm phán hậu trường với Kiev về khả năng đàm phán với Nga, và thậm chí đang thăm dò những nhượng bộ tiềm năng mà Ukraine có thể đồng ý để chấm dứt xung đột.

Báo cáo cũng cho biết các quốc gia phương Tây lo ngại về khả năng xảy ra “bế tắc” trong cuộc xung đột, và Ukraine “cạn kiệt lực lượng” trong tương lai.

Nga đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán với Kiev, song nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán như vậy phải tính đến lợi ích an ninh của Moscow và “thực tế trên thực địa”.

Vào mùa thu năm 2022, bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, trong đó có hai nước cộng hòa Donbass, đã chính thức được sáp nhập vào Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý.

Kiev chưa bao giờ chấp nhận kết quả của họ, coi cuộc bỏ phiếu là “giả tạo” và tìm cách khôi phục quyền kiểm soát đối với 4 vùng lãnh thổ, cũng như Crimea - vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý khác.

Vào tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky cũng ký sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga.

Tháng Chín vừa qua, Tổng thống Nga Putin nói rằng, nếu Kiev sẵn sàng chấm dứt xung đột thì họ nên thể hiện ý định của mình một cách công khai, bao gồm cả việc thu hồi sắc lệnh năm 2022.

“Nếu mong muốn đạt được điều gì đó thông qua đàm phán của họ là thực sự, hãy để họ làm điều đó. Hãy để chính người Ukraine nói điều đó… công bố điều đó một cách công khai”, ông Putin nói vào thời điểm đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Đến với bài thơ hay: Món quà diệu kỳ

GD&TĐ -Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò

Nhiên liệu hàng không từ thực vật có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Cuộc cách mạng nhiên liệu hàng không

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington (WSU, Mỹ) có thể đã tìm ra cách biến chất thải nông nghiệp thành nhiên liệu hàng không.

Tác phẩm 'Hải Phòng những đêm không ngủ' của Vũ Văn Lâm (Hải Phòng) - Huy chương Vàng thể loại hiện thực. Ảnh: BTC

Thưởng lãm ảnh nghệ thuật xuất sắc

GD&TĐ - Sau Hà Nội, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục được trưng bày tại tòa nhà số 15 Lê Lợi, TP Huế từ 25/10 đến ngày 3/11.