Đảng Cộng hòa sẵn sàng cắt dòng vũ khí đến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cựu nghị sĩ cho biết, đảng Cộng hòa tại Quốc hội có thể chặn thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong khi vẫn duy trì kho vũ khí cho Israel.

Dòng vũ khí hàng tỷ USD mà Mỹ đã rót cho Ukraine
Dòng vũ khí hàng tỷ USD mà Mỹ đã rót cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, nhưng một bộ phận chủ chốt của Đảng Cộng hòa muốn duy trì kho vũ khí cho Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang tìm cách khai thác sự leo thang lớn trong cuộc xung đột Israel-Hamas để tạo đòn bẩy cho số vũ khí trị giá thêm 60 tỷ USD cho cuộc xung đột ủy nhiệm của ông với Nga ở Ukraine.

Chính quyền của ông Biden đã gói gọn cả hai điều này vào một dự luật chi tiêu khẩn cấp bao gồm 14 tỷ USD cho Israel mà các trợ lý của ông đang vận động hành lang để có được ở Capitol Hill.

Nhưng tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã bỏ phiếu sau khi những người cấp tiến trong đảng của ông phản đối việc Ukraine chi tiêu nhiều hơn đã lật đổ Kevin McCarthy, nhấn mạnh rằng, hai yêu cầu này phải được bỏ phiếu riêng biệt.

Cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Alan Grayson nói với Sputnik rằng, dự luật tổng hợp là một "thủ đoạn của quốc hội nhằm kết hợp hai thứ lại với nhau và buộc những người có xu hướng bỏ phiếu cho cái này chống lại cái kia phải bỏ phiếu cho cả hai".

Grayson nói: “Bạn có thể nhận được đa số phiếu ủng hộ 14 tỷ USD cho Israel ngay bây giờ. Điều đó có thể hiểu được, nhưng tình hình ở Ukraine phức tạp hơn nhiều”.

Ông lưu ý rằng, sự phản đối dự án Ukraine đang ngày càng gia tăng trong hàng ngũ đảng Cộng hòa:

"Vì vậy, chúng ta đang ở trong tình thế mà một số lượng đáng kể đảng viên đảng Cộng hòa muốn bỏ phiếu ủng hộ viện trợ của Israel nhưng lại chống lại viện trợ của Ukraine".

Cựu đại diện Quốc hội nhấn mạnh sự chênh lệch về số tiền mà ông Biden yêu cầu.

"Bạn đang nói về táo và cam hoặc bom chùm và lựu đạn cầm tay hoặc bất cứ thứ gì. Ở đây bạn đang nói về hai thứ khác nhau.

Trong trường hợp của Ukraine, chiến tranh đã diễn ra trong một thời gian dài. Và tại thời điểm này, có những cuộc giao tranh ở nhiều nơi và tiếp tục bắn đạn thật ở nhiều nơi. Vì vậy, về cơ bản nó khác với những gì đang xảy ra ở Gaza và Israel", Grayson nói.

Ông giải thích điều đó có nghĩa là chi phí trước mắt của Ukraine thấp hơn nhiều so với Israel, quốc gia đã tiến hành huy động quân dự bị chưa từng có cho cuộc chiến đã tuyên bố ở Gaza.

“Một nguyên tắc chung là phải tốn khoảng nửa triệu đô la mỗi năm để thực sự đưa quân vào chiến trường, cho họ ăn uống, trang bị vũ khí, v.v. Và Israel hiện đang làm điều đó với 340.000 binh sĩ.

Vì vậy, theo một cách tính toán nào đó, điều đó tiêu tốn nửa tỷ đô la mỗi ngày. Không thể nào cuộc chiến ở Ukraine lại tiêu tốn nửa tỷ đô la một ngày", Grayson cho biết thêm.

“Có thể hiểu được rằng, viện trợ có thể đã hết vì viện trợ ban đầu chỉ giới hạn cho Ukraine. Nhưng tình hình của Israel hiện nay cực kỳ căng thẳng và tốn kém nếu xét từ quan điểm kinh tế-quân sự”, ông kết luận.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ