Tổng thống Ukraine nói về nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện với Nga

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky nói với người dân rằng, nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện với Nga không tăng lên và họ phải dừng việc đổ xô đến ngân hàng rút tiền, đồng thời không cần phải tích trữ lương thực.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong một bài phát biểu trước cả nước, ông Zelensky nói rằng chiến tranh ở Ukraine đã xảy ra từ năm 2014 khi bắt đầu các cuộc xung đột ở Donbass và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn.

Trong những tháng gần đây, các phương tiện truyền thông và quan chức từ các quốc gia phương Tây cho rằng, Nga bố trí 100.000 quân ở biên giới với Ukraine để tiến hành một cuộc tấn công quân sự. Moscow nhiều lần phủ nhận việc họ sẽ tiến hành xâm lược và các quan chức Kiev cũng hạ thấp mối đe dọa này.

Theo ông Zelensky, không phải nguy cơ chiến tranh trở nên lớn hơn mà là sự cường điệu đi kèm với nó.

Theo Tổng thống Ukraine, thông tin tiêu cực đang được sử dụng như một chiến thuật để làm suy yếu Ukraine và cố gắng buộc nước này phải nhượng bộ. Tuy nhiên, mặc dù giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, ông trấn an nhân dân của mình rằng đất nước đang “không ngừng tăng cường khả năng quốc phòng” đồng thời nỗ lực cho một “giải pháp ngoại giao”.

Xung đột ở Donbass bắt đầu sau các sự kiện ở Maidan khi các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố lật đổ một chính phủ được bầu dân chủ. Điều này dẫn đến việc 2 nước cộng hòa tự xưng là Donetsk (DPR) và Lugansk tuyên bố độc lập – một động thái không được Moscow và Kiev công nhận. Ukraine tin rằng Nga đang ủng hộ 2 nước cộng hòa này và bác bỏ ý kiến cho đây là một cuộc nội chiến.

Hôm 18/1, Thư ký báo chí Nhà trắng Jen Psaki nói rằng Mỹ tin một cuộc tấn công của Nga có thể sắp xảy ra.

“Quan điểm của chúng tôi cho đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, chúng ta đang ở giai đoạn mà Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào” – bà nói và cho biết  đây là sự lựa chọn của Tổng thống Putin và người Nga.

Trong khi đó Tổng thống Joe Biden cho rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.