Tổng thống Ukraine nói về khả năng nhượng bộ lãnh thổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Zelensky khẳng định, người dân Ukraine sẽ không đồng ý với bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài CNN hôm qua (7/7), Tổng thống Zelensky nói rằng người Ukraine “chưa sẵn sàng từ bỏ đất đai của họ để chấp nhận những vùng lãnh thổ này thuộc về Nga. Đây là vùng đất của chúng tôi”.

“Chúng tôi luôn nói về điều đó và chúng tôi đang có ý định chứng minh điều đó” – ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine cho biết ông không thấy có sự bảo đảm an ninh nào khác cho đất nước mình, ngoài tư cách thành viên NATO và cho rằng quyết định không cấp cho Ukraine tư cách thành viên NATO là sai lầm.

Trong Hội nghị thượng đỉnh Bucharest hồi tháng 4/2008, NATO tuyên bố Ukraine và Gruzia cuối cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh này. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp cho 2 nước này Kế hoạch hành động thành viên – bước đầu tiên trong thủ tục pháp lý để gia nhập NATO.

Ngày 2/9/2019, Quốc hội Ukraine phê chuẩn các sửa đổi hiến pháp, tái khẳng định việc Kiev sẵn sàng gia nhập NATO. Ukraine cũng được cấp tình trạng Đối tác cơ hội nâng cao NATO.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin phát động hoạt động quân sự tại Ukraine theo yêu cầu giúp đỡ từ lãnh đạo các nước Donbass ly khai. Ông nhấn mạnh kế hoạch của Nga không bao gồm chiếm các vùng lãnh thổ của Nga mà là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước này.

Đáp lại, phương Tây áp các lệnh trừng phạt sâu rộng với Moscow và cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine ước tính trị giá hàng tỷ USD.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ