Tổng thống Ukraine kêu gọi lính Nga: "Không có gì chờ các anh ở đây"

GD&TĐ - Hôm qua (9/3), Tổng thống Ukraine kêu gọi binh lính Nga rút lui. Ông Zelensky cũng thể hiện quan điểm trước đề xuất của Ba Lan về việc chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine từ một căn cứ của NATO.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong một tin nhắn video trên Telegram, ông Zelensky cho biết “chúng tôi rất biết ơn Ba Lan vì đã sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine”.

Ông yêu cầu đưa ra quyết định cần thiết liên quan đến việc Mỹ từ chối đề nghị của Ba Lan về việc chuyển tất cả máy bay chiến đấu MiG-29 của họ tới một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh nước này có chiến tranh với Nga.

Lầu năm góc cho rằng việc trên gây ra những lo ngại nghiêm trọng cho toàn bộ liên minh NATO.

“Chúng ta đang có chiến tranh! Chúng ta không có thời gian cho tất cả những tín hiệu này. Đây không phải là bóng bàn. Đây là cuộc sống của con người. Chúng tôi yêu cầu một lần nữa: hãy giải quyết nó nhanh hơn. Đừng chuyển giao trách nhiệm, hãy gửi máy bay cho chúng tôi” – ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine cũng nhắc lại lời kêu gọi binh lính Nga rút lui và nhấn mạnh rằng họ vẫn còn cơ hội.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu cho tới khi giành lại được đất đai và trả thù cho những người của chúng tôi bị giết” – ông nói – “Không có gì chờ các anh ở đây. Ngoại trừ bị giam cầm, ngoại trừ cái chết”.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, ít nhất 474 dân thường đã thiệt mạng và 861 người bị thương ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến và hơn 2,1 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng.

Theo AA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.