Tổng thống Ukraine bình luận về triển vọng xung đột đóng băng

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây đã đưa ra bình luận về khả năng “xung đột Nga-Ukraine đóng băng”.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Khi được các nhà báo hỏi về triển vọng “xung đột Nga-Ukraine đóng băng”, Tổng thống Ukraine nói: “Nếu xảy ra bế tắc và xung đột đóng băng ở giai đoạn này, chúng ta phải thành thật mà nói rằng, thế hệ tiếp theo của người Ukraine hoặc con cháu của họ có thể sẽ phải chiến đấu - điều mà chúng ta muốn tránh”.

Ông cũng cho biết Kiev “đã mất quá nhiều người”, và chính phủ của ông đang nỗ lực ngăn chặn kết quả như vậy.

Theo Tổng thống Ukraine, mặc dù đất nước của ông “đã mất quá nhiều người”, Kiev thậm chí không đủ khả năng nghĩ đến việc đóng băng xung đột, “dù điều đó có thể khó khăn đến đâu”.

“Nếu chúng ta muốn kết thúc chiến tranh, chúng ta phải kết thúc nó”, ông Zelensky tuyên bố.

Bình luận mới nhất của người đứng đầu nhà nước Ukraine được đưa ra hôm 15/11, sau lời thừa nhận của chỉ huy quân sự hàng đầu của đất nước, tướng Valery Zaluzhny rằng, Kiev và Moscow đang rơi vào “bế tắc”, dường như không bên nào có đủ khả năng để tiến hành một cuộc tấn công quyết định.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tuần trước, ông Zelensky khẳng định, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại tất cả các vùng lãnh thổ trong biên giới năm 1991, mặc dù những vùng đất rộng lớn hiện là một phần của Nga, ngay cả khi Mỹ rút hỗ trợ.

Đầu tuần trước, nhà cầm quyền Ukraine nhấn mạnh, Kiev đã có “kế hoạch” giúp mang lại một số “kết quả” trên chiến trường vào cuối năm nay.

Một loạt tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine tiếp nối một bài báo gây chấn động trên tờ The Economist của chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny hồi đầu tháng này, trong đó ông thừa nhận rằng, quân đội Kiev khó có thể thực hiện một “bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ”.

Vị tướng này cũng cho biết cuộc xung đột ở dạng hiện tại có thể “kéo dài trong nhiều năm”.

Tướng Zaluzhny nhanh chóng bị chính quyền ông Zelensky chỉ trích, với một số cơ quan truyền thông đã tuyên bố kể từ cuộc đụng độ rằng, đằng sau cánh cửa đóng kín, các quan chức phương Tây có thể đang thúc đẩy Ukraine chấm dứt xung đột, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nhượng bộ lãnh thổ.

Phát biểu hôm 10/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, quân đội Nga không thể bị đánh bại.

Về triển vọng hòa bình, giới lãnh đạo Nga chưa bao giờ loại trừ các cuộc đàm phán với Kiev, và Tổng thống Vladimir Putin liên tục chỉ ra rằng, chính Ukraine mới không sẵn lòng tham gia đối thoại.

Một sắc lệnh do Tổng thống Zelensky ký, cấm mọi cuộc đàm phán như vậy, được Moscow trích dẫn làm bằng chứng cho điều này.

Tháng trước, Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tiết lộ rằng, vào tháng 3/2022, vài tuần sau khi giao tranh bùng nổ, chính phủ Mỹ sẽ không cho phép Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow - một phiên bản của sự kiện được các quan chức Nga ủng hộ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI Vũ Văn Tiến (bìa phải) trao đổi với cử tri phường Chu Văn An.

Ứng cử viên ĐBQH Vũ Văn Tiến: 'Đi xa bằng tài năng, đi bền bằng tình nghĩa và cội nguồn'

Với phong thái gần gũi và những cam kết mạnh mẽ, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định sẽ dồn hết trí tuệ và bản lĩnh để phụng sự quê hương Hải Phòng, coi việc của Nhân dân như việc của chính gia đình mình.

 Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình hiện đào tạo nhiều ngành gần với lĩnh vực bán dẫn.

Đón đầu xu thế chip bán dẫn: Tái cấu trúc đào tạo nghề

GD&TĐ - Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn, Hưng Yên chủ động định hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển hướng đào tạo, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ cao và thu hút đầu tư giai đoạn mới.