Phần Lan chuẩn bị đóng cửa biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen ngày 14/11 tuyên bố Helsinki muốn ngăn chặn sự lặp lại của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015.

Các phương tiện xếp hàng để qua biên giới từ Nga sang Phần Lan tại cửa khẩu Vaalimaa, ở Virolahti, Phần Lan.
Các phương tiện xếp hàng để qua biên giới từ Nga sang Phần Lan tại cửa khẩu Vaalimaa, ở Virolahti, Phần Lan.

“Phần Lan có thể sớm đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Nga vì lý do an ninh, với lý do lo ngại về những người nhập cư bất hợp pháp từ các nước thứ ba”, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen nói tại một buổi họp báo hôm 14/11.

Helsinki gần đây đã thắt chặt các biện pháp biên giới bằng cách cấm người dân đi qua bằng xe đạp từ Nga.

Bà Rantanen cho biết, Bộ Nội vụ nước này sẽ chuẩn bị một đề xuất cho chính phủ, lưu ý rằng, các hạn chế có thể có hiệu lực nếu cần thiết “để chống lại mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự công cộng, an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng”.

Bà chỉ rõ, bất kỳ quyết định cuối cùng nào cũng phụ thuộc vào Nga, và khẳng định Moscow đã thay đổi chính sách biên giới của mình để cho phép những người di cư bất hợp pháp tràn vào Phần Lan.

Bà Rantanen từ chối suy đoán điều gì đằng sau hành vi bị cáo buộc, nhưng cho rằng, "có thể họ khó chịu vì điều gì đó trong các hoạt động của Phần Lan".

Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan nói thêm rằng, Helsinki đã liên lạc với Moscow nhưng cuộc đàm phán không mang lại kết quả như mong muốn.

Nga vẫn chưa bình luận về cáo buộc của Phần Lan.

Theo chính quyền Phần Lan, khoảng 60 người đã đến biên giới phía đông nước này vào ngày 13 và 14/11, hầu hết trong số họ đến từ Iraq, Somalia và Yemen.

Bà Rantanen nhấn mạnh rằng, mối quan tâm chính của Phần Lan không phải là số lượng người di cư mà là việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng quy mô lớn tương tự như cuộc khủng hoảng đã gây chấn động khắp Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2015.

Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan đã xấu đi đáng kể kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022 và sau đó Helsinki quyết định phá vỡ quan điểm trung lập kéo dài hàng thập kỷ và gia nhập NATO.

Phần Lan cũng ủng hộ các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga.

Vào tháng 9/2023, Phần Lan đã tuân theo các khuyến nghị của khối về hạn chế nhập khẩu và cấm hầu hết ô tô mang biển số Nga vào nước này, đồng thời yêu cầu bất kỳ phương tiện nào như vậy đã ở trên lãnh thổ của mình phải rời đi trước tháng 3/2024.

Hôm 13/11, đại sứ quán Moscow ở Helsinki đưa ra cảnh báo rằng, Phần Lan đã cấm người dân qua biên giới với Nga bằng xe đạp trong “một thời gian không xác định”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tố cáo các khuyến nghị gần đây của EU là “đơn giản là phân biệt chủng tộc”.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen hồi tháng 9/2023 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt của phương Tây “làm tổn thương người dân bình thường”, nhưng khẳng định Helsinki “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc áp đặt các biện pháp này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trở về

Truyện ngắn: Trở về

GD&TĐ - Hắn khẽ trở mình, quay sang vuốt ve thân hình đương thì của thị. Hơi thở của hắn dồn trong tiếng gọi, tiếng chó sủa, thêm gấp…