Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73

GD&TĐ - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã qua đời ở tuổi 73.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Theo hãng thông tấn nhà nước Emirati WAM, UAE sẽ để 40 ngày quốc tang chính thức và 3 ngày đóng cửa các bộ và cơ quan chính thức ở cấp liên bang, địa phương và khu vực tư nhân.

Ông Sheikh Khalifa hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị đột quỵ vào năm 2014. Trong khi đó, em trai ông, Thái tử Mohammed bin Zayed của Abu Dhabi được coi là người lãnh đạo trên thực tế và ra quyết định về các chính sách đối ngoại lớn.

Theo hiến pháp, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – người lãnh đạo Dubai – sẽ giữ vai trò tổng thống cho đến khi hội đồng liên bang nhóm các nhà cầm quyền của 7 tiểu vương quốc họp trong 30 ngày để bầu tổng thống mới.

Ông Sheikh Khalifa lên nắm quyền vào năm 2004 tại tiểu vương quốc giàu nhất Abu Dhabi. Ứng cử viên sáng giá nhất sẽ kế vị của ông để lãnh đạo Abu Dhabi là Thái tử Sheikh Mohammed.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.