Tổng thống Trump cho biết có thể gặp Tổng thống Nga tại Việt Nam

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giúp giải quyết những vấn đề Triều Tiên và Syria.  

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp các nhà lãnh đạo APEC tại Việt Nam vào tuần sau.

Ông cho rằng cuộc gặp này có thể giúp giải quyết các vấn đề Triều Tiên và Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng rất cần nói chuyện với người đồng cấp Nga về Ukraine.

Ông Putin và ông Trump đã có cuộc họp chính thức vào ngày 7/7 vừa qua trong hơn 2 giờ đồng hồ mặc dù kế hoạch cho cuộc gặp này chỉ kéo dài nửa giờ.

Nói về Triều Tiên, ông Trump nhấn mạnh rằng ông tin Mỹ có thể xử lý được Triều Tiên, đồng thời khen ngợi Trung Quốc đã làm một việc tốt về vấn đề này. “Tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề Triều Tiên, nếu chúng tôi không giải quyết được thì đó sẽ là vấn đề không vui đối với họ… nhưng Trung Quốc đang giúp chúng tôi” – ông Trump nói.

Ông Trump cho biết Trung Quốc đang giúp xử lý vấn đề Triều Tiên khi họ cắt hệ thống ngân hàng khỏi Triều Tiên, chấm dứt xuất khẩu dầu và các mặt hàng khác sang Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày bắt đầu từ hôm nay (3/10). Ông sẽ tới Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam – nước tổ chức các cuộc họp của Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương vào tuần sau.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.