Tổng thống Trump cảm ơn Iran

GD&TĐ - Ông Trump đã cảm ơn Israel và Iran vì "sự kiên cường, lòng dũng cảm và trí thông minh" đã giúp họ chấm dứt "cuộc chiến 12 ngày".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Israel - Iran ngừng bắn

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Iran đã nhất trí ngừng bắn, sau 24 giờ sẽ trở thành "sự kết thúc chính thức cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày".

"Xin chúc mừng tất cả! Israel và Iran đã nhất trí rằng sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện (trong khoảng sáu giờ nữa, khi Israel và Iran kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hiện tại của họ!) trong vòng 12 giờ, sau đó chiến tranh sẽ được coi là đã kết thúc", ông viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 24 tháng 6.

Ông cho biết Iran sẽ là bên đầu tiên ngừng bắn, trong khi Israel sẽ làm theo sau 12 giờ sau đó. Khi lệnh ngừng bắn 24 giờ hết hạn, thế giới sẽ chứng kiến ​​"một sự kết thúc chính thức cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Tấn công căn cứ Mỹ

Ngay trước khi ông Trump tuyên bố về thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và Iran, Tehran đã phát động cuộc tấn công vào loạt căn cứ Mỹ tại Qatar, Iraq để đáp trả đòn không kích vào cơ sở hạt nhân.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 23 tháng 6 ra tuyên bố cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa "mạnh mẽ và hủy diệt" vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar cùng một căn cứ khác tại Iraq, nhằm trả đũa vụ tập kích các cơ sở hạt nhân do Mỹ thực hiện trước đó.

"Iran sẽ không bao giờ cho phép bất cứ hành vi nào chống lại toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền hay an ninh quốc gia của mình", IRGC tuyên bố.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho hay số tên lửa phóng vào căn cứ Al Udeid tương ứng với số bom mà Mỹ đã sử dụng để không kích các cơ sở hạt nhân Iran. Hội đồng không nêu chi tiết, nhưng Mỹ đã ném tổng cộng 14 quả bom GBU-57/B vào hai cơ sở hạt nhân Iran hồi cuối tuần.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều tên lửa xuất hiện trên bầu trời thủ đô Doha của Qatar, trong khi hệ thống phòng không kích hoạt để đánh chặn, gây ra một số tiếng nổ lớn.

Một quan chức an ninh Iraq nói rằng tên lửa Iran cũng nhắm vào căn cứ Ain al-Assad, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú ở miền tây Iraq. Hiện chưa rõ cuộc tấn công này có gây ra thiệt hại với căn cứ Ain al-Assad hay không.

Hai quan chức Mỹ giấu tên nói với CNN rằng quân đội Mỹ đã giám sát chặt chẽ những tên lửa này khi chúng trên hành trình bay từ Iran tới Qatar và Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine được cho là đã tới Phòng Tình huống ở Nhà Trắng để ứng phó với đòn tập kích của Iran.

Al Udeid là căn cứ lớn nhất của Washington ở Trung Đông, nơi Mỹ bố trí khoảng 10.000 binh sĩ đồn trú. Tổng thống Donald Trump đã tới thăm căn cứ này hồi tháng trước.

Căn cứ không quân Al Udeid là trung tâm điều phối trọng yếu cho các chiến dịch quân sự Mỹ ở Trung Đông. Căn cứ có một trong những đường băng quy mô nhất ở vùng Vịnh với chiều dài lên đến 3.800 m và đủ sức chứa 120 phi cơ các loại.

Căn cứ này là nơi đặt trụ sở tiền tuyến của Không lực Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Trung tâm Chiến dịch Không gian và Không quân Hỗn hợp (CAOC) cùng Không đoàn Viễn chinh 379. Theo không quân Mỹ, CAOC chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của không lực Mỹ ở gần như toàn bộ khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, New York Times cho rằng cuộc tấn công đáp trả của Iran không có yếu tố bất ngờ bởi trước khi tên lửa được phóng đi, Tehran đã thông báo trước với Doha về đòn tập kích, nhằm giảm thiểu thương vong.

Clip tên lửa Iran thắp sáng bầu trời Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Cân bằng khi xây dựng lộ trình học tập

GD&TĐ - Trước tháng 5/2021 (thời điểm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học có hiệu lực), Bộ GD&ĐT quy định rõ một năm học có 2 học kỳ chính.