Tổng thống Putin tuyên bố các biện pháp an ninh mới tại Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp trước mối đe dọa do Ukraine gây ra và cần có biện pháp ứng phó hiệu quả hơn – Ông Putin tuyên bố hôm 19/10.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Putin cho biết đã ký một số văn bản nêu chi tiết những thay đổi chính sách. Ông cũng nhắc lại các cáo buộc đối với Kiev khi nói rằng họ sử dụng “các phương pháp khủng bố” chống lại Nga như phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, ám sát quan chức địa phương…

Tổng thống Nga tuyên bố các quan chức thực thi pháp luật Nga đã ngăn chặn một số cuộc tấn công có kế hoạch vào “các cơ sở tập trung đông người, vận tải và năng lượng”, bao gồm cả một nhà máy điện hạt nhân.

Thiết quân luật ở 4 khu vực. Tổng thống Putin đã áp đặt thiết quân luật ở 4 khu vực mới sáp nhập Nga là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) cùng các khu vực Kherson và Zaporozhye. Công dân của họ đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng trước để tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga. Ukraine bác bỏ tính hợp lệ của các cuộc bỏ phiếu này.

Ông Putin hy vọng quốc hội sẽ nhanh chóng thông qua lệnh trên và nó sẽ cung cấp cơ sở pháp lý theo luật pháp Nga cho những gì đang diễn ra trên thực tế.

Chế độ cảnh báo. Trong một sắc lệnh riêng, ông Putin đã ra lệnh áp dụng “mức độ hành động trung bình” ở một số vùng khác của miền Tây nước Nga. Bao gồm Cộng hòa Crimea, thành phố Sevastopol, cũng như các Khu vực Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov.

Chế độ đặc biệt trên trao cho các quan chức khu vực thêm quyền hạn để đảm bảo an ninh và phản ứng nhanh chóng với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Các khu vực khác của Nga được đặt ở mức “nâng cao” và “cơ bản”, tùy thuộc vào khoảng cách của họ với Ukraine. Chính quyền của 4 khu vực được thiết quân luật sẽ có mức quyền bổ sung "tối đa".

Thống đốc các vùng khác nhau của Nga phải đối mặt với những thách thức khác nhau và cần các quyền lực khác nhau để giải quyết chúng - ông Putin nói.

Sự phối hợp của chính phủ. Tổng thống Putin đã chỉ thị cho chính phủ liên bang Nga thành lập một trung tâm điều phối đặc biệt đối với các mặt khác nhau của cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong đó bao gồm các công việc từ sửa chữa các hệ thống vũ khí cho quân đội đến cung cấp dịch vụ điều trị y tế cho người bị thương và sửa chữa những thiệt hại trong các cuộc chiến.

Ông Putin cũng ra lệnh cho các quan chức liên bang chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền khu vực để được Moscow hỗ trợ.

Hỗ trợ binh lính dự bị mới huy động. Một bộ hướng dẫn khác được đưa ra cho Bộ Quốc phòng để đảm bảo rằng người đăng ký nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo hình thức động viên một phần được thanh toán lương khi đến hạn. Văn bản quy định mức lương tối thiểu hàng tháng là 195.000 rúp (hơn 3.000 USD) cho mỗi người. Bộ Tài chính được yêu cầu phân bổ tiền để chi trả.

Ông Putin cho biết ông đang phản ứng trước các báo cáo về các trường hợp không được trả lương đúng hạn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp cho quân đội những gì họ cần để thực hiện đúng công việc của mình.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ