Người dân Kherson sơ tán trước nguy cơ các cuộc pháo kích của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cư dân Kherson đang sơ tán sang bên kia sông Dnepr vì lo ngại các cuộc pháo kích của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Phóng viên Grafchikova của hãng tin Izvestia
Phóng viên Grafchikova của hãng tin Izvestia

Theo phóng viên Grafchikova của hãng tin Izvestia, người dân Kherson được đưa đến bờ bên kia sông Dnepr trên 2 con tàu. Nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng có mặt để xử lý công việc.

Phóng viên trên đã nói chuyện với một số cư dân địa phương. Họ cho biết đang lo sợ về các cuộc pháo kích gia tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trước đó, quan chức chính quyền Kherson Kirill Stremousov thông báo về việc Ukraine có thể chuyển sang cuộc tấn công Kherson. Về vấn đề này, ông khuyến nghị dân thường nên sơ tán. Ông cũng cam đoan thành phố sẽ không đầu hàng.

Ngày 18/10 chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Tướng Sergei Surovikin, cho biết, người dân Kherson đang ở trong tình trạng nguy hiểm liên quan đến việc giao thực phẩm và các vấn đề về điện nước.

Theo vị tướng trên, tên lửa từ hệ thống HIMARS của Ukraine đã làm hư hỏng cầu Antonovsky và đập của nhà máy thủy điện Kakhovka, hoạt động di chuyển tại đây đã bị dừng lại.

Ông Stremousov cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tập hợp một lực lượng có quy mô lớn đến khu vực Kherson với hàng chục ngàn quân và một số lượng rất lớn thiết bị quân sự.

Ngoài ra, quyền Thống đốc vùng Kherson Volodymyr Saldo cho biết trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt do các đội vũ trang của Ukraine có kế hoạch phá hủy đập của nhà máy thủy điện Kakhovka.

Ông Saldo cho biết thêm, Ukraine bắt đầu tập hợp lực lượng ở các hướng Mykolaiv và Krivoy Rog. Theo ông, Kiev đang chuẩn bị cho Kherson số phận giống Donbass, nơi bị pháo kích hàng ngày.

Ngày 17/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn một nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ Nga gần làng Brusinske, vùng Kherson. Hơn 100 quân nhân Ukraine, 13 xe chiến đấu bọc thép và 8 phương tiện của họ bị phá hủy.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014.

Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai ở Donbass địa vị đặc biệt ở Ukraine. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. 2 nước này cùng với vùng Kherson và Zaporozhye đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ