Tổng thống Philippines Duterte sẽ tranh cử chức phó tổng thống cùng con gái

GD&TĐ - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến sẽ tranh cử với con gái mình là Sara Duterte Carpio cho vị trí phó tổng thống vào năm tới sau khi bà nộp đơn ra tranh cử hôm qua (13/11).

Tổng thống Philippines Duterte.
Tổng thống Philippines Duterte.

Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte-Carpio đã nộp đơn ứng cử vào ghế phó tổng thống năm 2022 và ngày mai, cha cô cũng có kế hoạch nộp đơn ứng cử vào vị trí này – hãng tin ABS-CBN cho biết.

Ông Duterte, 76 tuổi, hiện thuộc đảng PDP-Laban cầm quyền. Ông nhậm chức vào năm 2016 và không được phép tái tranh cử chức tổng thống theo điều khoản hiến pháp giới hạn các tổng thống chỉ đảm nhận chức vụ trong một nhiệm kỳ.

Trước đó, ông chấp nhận đề cử của đảng cầm quyền để tranh cử vào vị trí cao thứ 2 của đất nước trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2022. Ông cho biết muốn tiếp tục nỗ lực của chính quyền nhằm chống lại sự nổi dậy và ma túy bất hợp pháp.

Tháng trước, ông tuyên bố sẽ từ bỏ kế hoạch tranh cử chức phó tổng thống trong bối cảnh bị chỉ trích rằng việc tìm kiếm chức vụ này là một cách để lách điều khoản cấm tổng thống đảm nhận nhiệm kỳ thứ 2. Khi đó, ông Duterte tán thành việc cựu trợ lý của mình, thượng nghị sĩ Christopher Lawrence Bong Go, sẽ tranh cử chức phó tổng thống

Tuy nhiên, sau những động thái chính trị gần đây hơn, bao gồm việc nghị sĩ Go rút lui khỏi cuộc đua phó tổng thống và tham gia cuộc đua tổng thống, ông Duterte hiện đã quyết định tranh cử phó tổng thống – thư ký truyền thông của ông cho biết.

Theo UPI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.