Đông bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết mang sức tàn phá

GD&TĐ - Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ đang quyết tâm đối phó với những cơn bão tuyết mạnh mang sức mạnh tàn phá và làm gián đoạn cuộc sống ở các khu vực phía bắc đất nước.

Đông bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết mang sức tàn phá

Những cơn bão tuyết bắt đầu từ ngày 7/11 đã mang lại lượng tuyết rơi kỷ lục. Thẩm Dương, thành phố thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh hôm 9/11 đã ghi nhận lượng tuyết rơi trung bình 51 mm và độ sâu tuyết tối đa là 41 cm. Theo các quan chức, đây là một kỷ lục kể từ năm 1905.

Giao thông trong tỉnh đã bị gián đoạn nghiêm trọng, hầu hết các trạm thu phí đường cao tốc vẫn đóng cửa vào ngày 9/11. Các ga hành khách cũng đóng cửa, ngoại trừ những ga ở các thành phố Đại Liên và Đan Đông.

Nhà chức trách cho biết Thẩm Dương đã huy động khoảng 24.000 người, với hơn 2.000 bộ máy móc và thiết bị hoạt động hết công suất để thông đường cao tốc.

Đợt lạnh đã khiến nhiệt độ ở đông bắc Trung Quốc giảm xuống đáng kể. Đến 9/11, nhiệt độ giảm từ 10 đến 14 độ C ở hầu hết các khu vực và giảm 16 độ C ở một số khu vực so với 5 ngày trước đó.

Cơ quan dự báo thời tiết ở các tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo đỏ về bão tuyết.

Giữa những lo ngại của người dân về tình trạng thiếu điện do bão tuyết gây ra, các chính quyền địa phương ở miền bắc Trung Quốc đã nỗ lực hết sức để giữ ấm cho các ngôi nhà.

Để tránh giá rau tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, Thẩm Dương đã kêu gọi các chợ và cửa hàng tạp hóa trong thành phố đặt giá một số loại rau thấp hơn mức trung bình chung và tăng nguồn cung của họ.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa theo 4 cấp độ bằng màu sắc cho bão tuyết. Màu đỏ thể hiện sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.

Theo CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ