Tổng thống Nga tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19, Hàn Quốc mở cửa trường học

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có gần 258.807.650 ca mắc, gồm 384.841 ca mới. Số ca tử vong là 5.167.575 ca, gồm 4.102 ca mới.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Tại Nga, Tổng thống Putin hôm qua (21/11) cho biết ông đã tiêm liều thứ 3 vắc xin Covid-19 khi đất nước đang phải vật lộn với làn sóng mới chống virus.

Nói trên truyền hình Rossiya 24, ông Putin thông báo đã tiêm 2 giờ trước và việc tiêm nhắc lại vắc xin Sputnik đó không hề đau đớn.

Nhà chức trách Nga đang đấu tranh để thuyết phục mọi người tiêm vắc xin trong bối cảnh làn sóng virus mới đang khiến số ca tử vong mỗi ngày cao mức kỷ lục. Hiện chỉ có khoảng 36,7% người dân Nga được tiêm vắc xin đầy đủ.

Đến nay Nga ghi nhận hơn 9,3 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 264.000 ca tử vong. Nước này trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu.

Tại Đức, các chính trị gia đang tranh luận về việc tiêm chủng Covid-19 bắt buộc đối với công dân trong bối cảnh số ca mắc tăng cao và tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Một số thành viên trong khối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel hôm qua nói rằng chính quyền liên bang và tiểu bang nên sớm đưa ra các biện pháp tiêm chủng bắt buộc khi nỗ lực khác nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng thấp chỉ 68% đã thất bại.

Tỷ lệ mắc Covid-19 trong 7 ngày của Đức đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu trong ngày thứ 14 liên tiếp vào hôm qua, lên 372,7 trên 100.000 người. Ở một số vùng, tỷ lệ trên vượt quá 1.000 khi một số bệnh viện đã dùng hết công suất cho bệnh nhân điều trị tích cực. Tỷ lệ mắc Covid-19 ở mức kỷ lục trong làn sóng dịch thứ 3 trước đây ở Đức là 197,6.

Tổng cộng có 5,35 triệu ca mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu với 99.062 ca tử vong liên quan.

Tại Hàn Quốc, trong bối cảnh số ca mắc tăng đột biến, các trường học trên toàn quốc sẽ mở cửa trở lại vào hôm nay sau 2 năm đóng cửa vì Covid-19.

Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội từ ngày 1/11 trong giai đoạn đầu của kế hoạch chuyển đổi sang trạng thái bình thường. Hoạt động trở lại chính thức của các trường phổ thông vốn bị trì hoãn cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào thứ 5 tuần trước.

Tại Seoul, các lớp học trực tiếp sẽ dành cho 3/4 học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 của trường tiểu học và 2/3 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, tùy theo nguyện vọng của học sinh. Học sinh đã tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể tới trường ngay cả khi một trong những thành viên trong gia đình họ bị cách ly nếu học sinh đó đã tiêm chủng hoặc có xét nghiệm âm tính, đồng thời không có triệu chức mắc Covid-19.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.