Tổng thống Nga ra lệnh chuyển sang sản xuất hàng loạt động cơ PD-26

GD&TĐ - Động cơ PD-26 với sức đẩy 26 tấn sẽ được sản xuất hàng loạt nhằm tạm thời thay thế loại PD-35 chưa đạt công suất thiết kế.

Tổng thống Nga ra lệnh chuyển sang sản xuất hàng loạt động cơ PD-26

Trở về từ Vladivostok sau khi kết thúc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga đã đến thăm Samara.

Tại thành phố này, một cuộc họp về phát triển ngành chế tạo động cơ trong nước đã được tổ chức. Cuộc thảo luận về vấn đề cấp bách này đã diễn ra tại doanh nghiệp UEC-Kuznetsov.

Tại cuộc họp, ông Putin lưu ý rằng nước Nga, giống như Liên Xô thời bấy giờ, là một trong 5 quốc gia hàng đầu về phát triển và chế tạo cả động cơ máy bay và động cơ tên lửa.

Đồng thời ông Putin cho biết trong 4 năm qua, số lượng động cơ máy bay được cung cấp cho ngành công nghiệp này đã tăng từ 791 lên 1.227 đơn vị.

"Trong năm nay, việc thay thế động cơ nhập khẩu trên trực thăng Ansat và máy bay Sukhoi Superjet đã hoàn tất", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga đã được giới thiệu chi tiết những động cơ này, đó là động cơ turbine khí VK-650V và động cơ turbine phản lực PD-8: "Sản phẩm này đáp ứng được những tiêu chuẩn tốt nhất thế giới", ông Putin nhấn mạnh.

il-96-400m-ps-90a1-engine.jpg
Động cơ phản lực PD-26 sẽ tạm thời được lắp trên các máy bay hạng nặng của Nga.

Đáng chú ý là trong cuộc họp, Tổng thống Putin đã ra lệnh hoàn tất việc phát triển động cơ phản lực turbine PD-26 và bước sang giai đoạn sản xuất hàng loạt.

"Sản phẩm này có những khả năng mới về mặt sức mạnh và lực đẩy. Đồng thời nó hiệu quả và rất tiết kiệm", Tổng thống Nga nói thêm.

Đến nay, một loạt công việc thiết kế sơ bộ động cơ máy bay này đã hoàn tất. Theo dữ liệu mới nhất, lực đẩy của động cơ đạt khoảng 26 tấn, nó có thể được sử dụng cho cả máy bay chở khách thân rộng và máy bay vận tải quân sự, được coi là một trang mới trong ngành sản xuất hàng không nội địa.

Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh động cơ PD-26 là sản phẩm "hạ cấp" từ loại PD-35 với lực đẩy 35 tấn, dự định trang bị cho máy bay hạng nặng Slon nhằm thay thế An-124 Ruslan, tức là công việc phía trước các nhà thiết kế Nga vẫn còn bộn bề.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ