Tiêm kích KF-21 Hàn Quốc sẽ phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh 'tương tự Kinzhal'

GD&TĐ - Hàn Quốc đang phát triển một tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không sẽ được lắp trên máy bay chiến đấu KF-21.

Tiêm kích KF-21 Hàn Quốc sẽ phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh 'tương tự Kinzhal'

Nhà phân tích quân sự Yonghak nhận xét, dự án này sẽ dựa trên dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật KTSSM. Khái niệm này tương tự vớiLORA và ROCKS của Israel Air, cũng như Mako của Mỹ.

Theo kế hoạch, phương tiện mang chính của tên lửa mới sẽ là máy bay chiến đấu KF-21 Boramae. Giống như hầu hết các tên lửa phóng từ trên không khác, mục tiêu chính là xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và tiêu diệt các đối tượng chủ chốt.

"Theo dữ liệu hiện có, việc mua hơn 100 tên lửa đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể vẫn chưa được biết", nhà phân tích lưu ý.

Các chuyên gia cho rằng tên lửa sẽ đạt tốc độ Mach 5 - 10 và tầm bắn từ 400 km cho đến 1.000 km.

"Việc phát triển tên lửa phóng từ trên không KTSSM-I đã hoàn tất, nhưng phiên bản cải tiến của KTSSM-II có thể sẽ là biến thể chính", chuyên gia Yonghak nêu rõ.

457457-4.jpg
Tên lửa KTSSM là nền tảng của loại đạn phóng từ trên không thế hệ mới của Hàn Quốc.

KTSSM hay Ure, là tên lửa đạn đạo đất đối đất chiến thuật do Hàn Quốc phát triển để nhanh chóng phá hủy các vị trí pháo binh, hệ thống tên lửa và những cơ sở kiên cố của đối phương.

Ngoài ra, hệ thống này là cơ sở công nghệ cho khả năng tự chủ chiến lược tiềm tàng vì nó có điểm tương đồng với các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân, mặc dù hiện tại vũ khí trên được thiết kế dành riêng cho đầu đạn thông thường.

Hàn Quốc đã phân bổ khoảng 200 - 218 triệu đô la (khoảng 290 tỷ KRW) để phát triển phiên bản nâng cấp KTSSM-II.

Năm ngoái, Seoul cho biết đang bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu KF-21 . Vào thời điểm đó, Tập đoàn Hanwha Aerospace đã ký hợp đồng cung cấp 40 động cơ cho chiếc tiêm kích này.

KF-21 được chế tạo như một phần của chương trình phát triển máy bay chiến thuật tiên tiến (KF-X) của Hàn Quốc vì lợi ích của lực lượng không quân nước này và đối tác góp vốn Indonesia.

Trong quá trình phát triển, các tên lửa không đối không tầm ngắn hiện đại IRIS-T và AIM-9X, tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM cũng như tên lửa tầm xa Meteor đã được tích hợp vào hệ thống chiến đấu của máy bay.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thảo... 'Lai'

Thảo... 'Lai'

GD&TĐ - Từ lúc sinh ra, hàng xóm đã quen gọi nó là Thảo 'lai'! Nó không thích cái tên đó, ba má đều là người Việt, sao lại gán cho nó cái biệt danh ấy?!

Miss World khen ngợi Hoa hậu Bảo Ngọc

Miss World khen ngợi Hoa hậu Bảo Ngọc

GD&TĐ - Trên trang fanpage có hơn 4 triệu người theo dõi của Miss World đã có bài giới thiệu khá dài về đại diện Việt Nam - Hoa hậu Bảo Ngọc.