Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus là một cường quốc hạt nhân

GD&TĐ - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, việc khởi động nhà máy điện hạt nhân Belarus (BelNPP) đã đưa quốc gia này trở thành cường quốc hạt nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu tại buổi lễ kết nối tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Belarus vào hệ thống năng lượng của đất nước, Tổng thống Belarus tuyên bố đây là một sự kiện lịch sử và cho rằng với việc ra mắt nhà máy điện hạt nhân, Belarus sẽ trở thành một cường quốc hạt nhân.

Cùng với đó, Tổng thống Belarus đã đề xuất với người đứng đầu Rosatom Alexei Likhachev về việc thành lập một công ty con của tập đoàn nhà nước Nga tại Belarus. Các bên đã thảo luận về triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Theo ghi nhận của Bộ Năng lượng Belarus, BelNPP đã được khởi động, nhà máy đạt công suất 400 MW, lò phản ứng của tổ máy điện đầu tiên hoạt động với 40% công suất và cung cấp điện cho tất cả các vùng của Belarus. Trước đó, Lukashenka nói rằng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào hydrocacbon, Belarus cần xây dựng thêm một nhà máy điện hạt nhân khác.

Dự kiến tổ máy đầu tiên sẽ được vận hành vào quý I năm 2021. Tổng cộng, BelNPP sẽ vận hành hai tổ máy, mỗi tổ máy hoạt động với công suất 1200 MW.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Thảo và các em học sinh.

Mở 'cánh cửa số' cho học sinh vùng cao

GD&TĐ - Cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo tận tâm mang công nghệ số đến với học sinh vùng cao, giúp các em tiếp cận kiến thức mới, vượt qua khó khăn địa lý.

Thay vì né tránh bất đồng, cha mẹ và con cần có không gian để cùng trao đổi, lắng nghe.

Biến bất đồng thành đối thoại

GD&TĐ - Khi một đứa trẻ nói “con ghét bố mẹ”, điều đó không có nghĩa mọi giới hạn trong gia đình cần được gỡ bỏ, cũng không có nghĩa cha mẹ phải chấp nhận mọi mong muốn của con.