Tổng thống Indonesia kêu gọi lãnh đạo phương Tây cân nhắc lời lẽ với Nga tại G20

GD&TĐ - Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây xem xét sử dụng lời lẽ ít gay gắt đối với Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ngày 13/11, tờ Politico dẫn thông tin từ các nhà ngoại giao cho biết, các quan chức Indonesia, đặc biệt là Tổng thống Joko Widodo đang thúc giục các đồng nghiệp Mỹ, châu Âu, Australia và Nhật Bản… thể hiện sự linh hoạt và cân nhắc sử dụng những lời lẽ ít gay gắt hơn để Moscow nhất trí với thông cáo chung vào cuối cuộc họp.

Đồng thời, bài báo của Politico lưu ý các nước Ả rập xê út, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc không có ý định lên án chính sách của Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Widodo được cho là đang cố gắng tránh việc trục xuất Nga khỏi nhóm G20 và biến nhóm này thành G19, như đã xảy ra với G8 năm 2014 sau khi Crimea sáp nhập Nga.

Theo các nhà ngoại giao, Tổng thống Joko Widodo coi mình là chủ tọa của hội nghị thượng đỉnh G20 khó khăn này. Theo đó, có được tuyên bố sau cuộc họp sẽ là một "thành công cá nhân" đối với ông.

Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Bali vào ngày 15-16/11. Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov làm trưởng đoàn.

Ngày 13/11, ông Lavrov đã đến Bali để tham dự sự kiện trên. Ngoại trưởng Nga đã bay đến Indonesia từ Campuchia – nơi ông tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á.

Trước đó, vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Bidens nói rằng Nga nên bị loại khỏi G20 vì xung đột ở Ukraine. Về phần mình, ông Widodo đã không rút lại lời mời Tổng thống Nga Putin tới tham dự thượng đỉnh G20 vì cho rằng đất nước của ông luôn tìm cách duy trì quan điểm trung lập.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.