Tổng thống Erdogan nêu điều kiện để có hòa bình ở Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến việc thực hiện nghị quyết năm 2012 của LHQ về thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng hòa bình ở Trung Đông chỉ có thể có được nếu Palestine độc lập.

Ông đề cập đến việc thực thi nghị quyết năm 2012 của LHQ về việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong phạm vi biên giới năm 1967.

Tại buổi lễ trùng tu Nhà thờ Đức Mẹ Đồng trinh Assyria ở Istanbul, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu rằng việc đảm bảo hòa bình bền vững ở Trung Đông chỉ có thể thực hiện được khi có giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine.

Không cần phải thổi bùng ngọn lửa, một nền hòa bình công bằng không có kẻ thua cuộc, vấn đề Palestine phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế và sự công nhận về sự cùng tồn tại của hai quốc gia.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện những nỗ lực ngoại giao cần thiết để sớm chấm dứt cuộc đối đầu và giảm căng thẳng.

Bài phát biểu của ông được kênh truyền hình TRT Haber phát sóng.

"Thật không may, Jerusalem, nơi trong nhiều thế kỷ được coi là vùng đất hòa bình, đã trở thành biểu tượng của sự căng thẳng khi các quyền của người Hồi giáo bị vi phạm" - ông Erdogan nói.

Sáng 7/10, các cuộc tấn công bằng rocket đã được phóng vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza. Đồng thời, các nhóm chiến binh xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Chính quyền Israel đã thông qua quyết định được công bố trước đó nhằm đưa đất nước vào 'tình trạng chiến tranh', nghĩa là bắt đầu các hoạt động quân sự lớn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo họ đang phát động Chiến dịch 'Những thanh kiếm sắt' để trả đũa cuộc tấn công xuất phát từ vùng đất của người Palestine.

Theo báo cáo mới nhất, các cuộc tấn công bằng rocket đã khiến hơn 300 người Israel thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương.

Các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất của người Palestine khiến hơn 300 người Palestine thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ