Tổng thống đắc cử của Iran vạch chính sách với Nga

GD&TĐ - Tổng thống đắc cử của Iran, Masoud Pezeshkian, đã mô tả Nga là “một đối tác chiến lược có giá trị”.

Tổng thống đắc cử của Iran, Masoud Pezeshkian
Tổng thống đắc cử của Iran, Masoud Pezeshkian

Tổng thống đắc cử của Iran, Masoud Pezeshkian, người sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng 7, đã nêu ra các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình trong một bài viết có tựa đề: “Thông điệp của tôi tới thế giới mới”, được tờ Tehran Times đăng vào ngày 12/7/2024.

"Nga là đồng minh chiến lược có giá trị, là nước láng giềng của Iran và chính quyền của tôi sẽ vẫn cam kết mở rộng và tăng cường hợp tác giữa hai nước", ông Pezeshkian viết.

Tổng thống đắc cử nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục "ưu tiên" quan hệ với Nga ở cả cấp độ song phương và trong các tổ chức quốc tế như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Ông Pezeshkian cho biết, chính phủ của ông cũng sẽ "tích cực hỗ trợ" những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

"Trung Quốc và Nga luôn sát cánh cùng chúng tôi trong những thời điểm khó khăn. Chúng tôi vô cùng trân trọng tình bạn này", ông nói thêm.

Ông Pezeshkian đã thắng cử tổng thống tuần trước, đánh bại đối thủ Saeed Jalili với tỷ lệ 53,7% so với 44,3% trong vòng hai.

Cuộc bầu cử bất ngờ được triệu tập sau sự ra đi của Tổng thống Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 5/2024.

Trong cuộc gặp với các nhà lập pháp Iran tại Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ mười ở St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow và Tehran đã "đạt được tiến triển đáng kể trong quan hệ" trong những năm gần đây.

Nhà lãnh đạo Nga dự đoán rằng, dưới thời của ông Pezeshkian, quan hệ song phương “sẽ phát triển với tốc độ ổn định như dưới thời ông Raisi, người mà tất cả chúng ta đều thương tiếc”.

Cũng trong bài viết của mình, ông Pezeshkian cho biết, chính quyền Tehran “mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với Bắc Kinh khi chúng ta tiến tới một trật tự toàn cầu mới”.

Về mối quan hệ của Iran với châu Âu, ông nhấn mạnh, nước này "đã biết những thăng trầm".

"Trong số những điều khác, các quốc gia châu Âu đã từ bỏ cam kết cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018", tổng thống đắc cử lưu ý.

“Bất chấp những sai lầm này, tôi mong muốn tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các nước châu Âu để đưa mối quan hệ của chúng ta đi đúng hướng, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng”, ông viết.

“Về mối quan hệ với Mỹ, Washington cần phải thừa nhận thực tế và hiểu rõ, một lần và mãi mãi, rằng, Iran không – và sẽ không – đáp trả sức ép”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ