Tổng kết năm học: An toàn của học sinh đặt lên hàng đầu

GD&TĐ - Nhiều trường đã hoàn thành chương trình và kiểm tra cuối học kỳ. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 phức tạp nên việc bế giảng năm học như truyền thống phải thay đổi đề phù hợp với điều kiện chung.

Covid-19 làm việc học tập và kết thúc năm học nhiều địa phương thay đổi. Ảnh: TG
Covid-19 làm việc học tập và kết thúc năm học nhiều địa phương thay đổi. Ảnh: TG

Chia tay trực tuyến

Cô Đỗ Huyền Trang – giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân – Hà Nội) chia sẻ: Ngay sau buổi học cuối cùng chương trình lớp 1, tôi đã mời tất cả phụ huynh trong lớp cùng dự lễ chia tay với các con. Dù chia tay bằng hình thức trực tuyến nhưng có lẽ rất đặc biệt với cả GV, HS và phụ huynh. Buổi chia tay không hoa, không bánh kẹo liên hoan, không gặp mặt trực tiếp nhưng không kém phần xúc động và luyến tiếc.

“Tôi chuẩn bị sẵn 1 clip hình ảnh về HS trong các hoạt động học tập, vui chơi trong năm học vừa qua để bố mẹ và các con có cơ hội nhìn lại. Xem xong clip, GV và phụ huynh cùng trao đổi, trò chuyện về những việc đã làm trong năm học qua, điều cần tiếp tục làm trong thời gian tới…

Đặc biệt cô giáo cũng không quên dặn HS ôn tập, vui chơi đúng cách để giữ sức khỏe, an toà trong kỳ nghỉ hè. Mặt khác, để HS không hụt hẫng vì xa trường, thầy cô và bạn bè trong những tháng hè, cô giáo đã gợi ý HS nên viết thư cho nhau, cho cô rồi nhờ bố mẹ chụp ảnh chuyển qua nhóm Zalo, Facebook của lớp…” - cô Trang kể.

Cô Vũ Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Hương Sơn (Phú Bình - Thái Nguyên) cho biết: Ngày 21/5 trường kết thúc năm học. Nhưng vì địa bàn đã có trường hợp mắc Covid-19 nên lễ bế giảng không thể tổ chức trực tiếp như mọi năm. Nhà trường tính nhiều phương án, trước mắt sẽ gửi kết quả học tập cho phụ huynh và HS biết ngay khi kết thúc năm học. Với GV hoàn thiện công tác sổ sách, học bạ, tổng kết của bản thân rồi nghỉ hè.

Tuy nhiên, nếu điều kiện cho phép khi HS quay lại trường trong lễ khai giảng sẽ tổ chức trao bằng khen, phần thưởng trực tiếp để HS cảm nhận ý nghĩa.

Cô Thanh cũng cho  rằng, bế giảng trực tuyến đối với HS toàn trường là điều không tính đến, bởi nếu học trực tuyến, phụ huynh có thể cố gắng cho con mượn máy. Nhưng bế giảng vào ban ngày, bố mẹ phải đi làm chắc chắn sẽ  không tham gia. Mặt khác, trường có thể kết hợp lễ tổng kết năm học cũ và khai giảng năm học mới khi hết dịch.

Riêng với HS khối 5, vì không thể tham dự tổng kết vào đầu năm học mới bởi còn phải dự khai giảng ở trường mới, nhà trường có thể tổ chức lễ tổng kết chia tay, trao phần thưởng riêng và thực hiện giãn cách cùng các biện pháp phòng dịch khác…

Ông Bùi Xuân Tiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà (Lào Cai) cũng cho biết: HS các trường tiểu học và HS lớp 6, 7, 8 đã hoàn thành xong chương trình và kiểm tra cuối kỳ. Tuy nhiên, để phòng chống dịch, các trường cho HS nghỉ và không tổ chức bế giảng vào thời điểm hiện tại. Song phòng GD&ĐT vẫn chỉ đạo các trường gửi kết quả học tập qua Zalo, Facebook của cha mẹ để nắm bắt kịp thời.

“Việc tổ chức kết hợp trao bằng khen, phần thưởng trực tiếp cho HS tại lễ khai giảng năm học mới (khi hết dịch) là cần thiết và có ý nghĩa động viên, khuyến khích không nhỏ với HS …” – ông Tiến nói.

Nhiều trường học đã kết thúc năm học bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn sức khỏe và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TG
Nhiều trường học đã kết thúc năm học bằng hình thức trực tuyến để bảo đảm an toàn sức khỏe và phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TG

An toàn đặt lên hàng đầu

Theo Ông Phạm Anh Tuấn – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Ninh Bình, trong văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, phòng chống dịch Covid-19 mới đây, sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường kết thúc năm học trước 20/5 và căn cứ điều kiện thực tế chủ động lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết năm học phù hợp.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên hầu hết trường học tại Ninh Bình đều kết thúc năm học theo hình thức trực tuyến; hoặc thông báo kết quả cuối năm cho phụ huynh. Chưa trường học nào tổ chức tổng kết năm học trực tiếp. “Điều đó là cần thiết và phù hợp, bởi sự an toàn, sức khỏe của GV, HS mới là điều quan trọng nhất lúc này...” – ông Tuấn nói.

Theo ông Vũ Trọng Hiền – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Giang, các trường cho HS nghỉ học từ 15/5, với GV tiếp tục hoàn thành sổ sách, công việc còn lại tới 1/6 chính thức nghỉ hè.

So với nhiều địa phương, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Giang chưa phức tạp, tuy nhiên các nhà trường đều không tổ chức tổng kết, bế giảng năm học trực tiếp như mọi năm. Thay vào đó, nhà trường tùy theo điều kiện thực tế để có hình thức thông báo kết quả năm học.

Với một số trường thành phố, yêu cầu phụ huynh thực hiện tốt 5K tới trường nhận học bạ, bảng điểm, giấy khen. Nhiều trường lại thông báo kết quả học tập của HS qua Zalo, Facebook; Không trường nào tổ chức tổng kết năm học trực tuyến bởi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị còn khó khăn.

Kết thúc năm học lặng lẽ sẽ mang tới cảm xúc không trọn vẹn với GV, HS, và phụ huynh. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, sức khỏe, an toàn của HS và mọi người phải được đặt lên hàng đầu… - Ông Vũ Trọng Hiền 

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Trồng cau ồ ạt, nên chăng?

GD&TĐ - Thấy cau có giá, người ta đổ xô đi mua cau con về trồng. Diện tích cau tăng vọt, thế chỗ cho nhiều loại cây ăn trái khác...