Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tới Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power đến Việt Nam để tăng cường quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power đến Việt Nam.
Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power đến Việt Nam.

Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power đến Việt Nam để tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ với trọng tâm là các ưu tiên chung, trong đó có việc ủng hộ một Việt Nam độc lập, thịnh vượng, kiên cường và vững mạnh.

Theo đó, Tổng Giám đốc Power bắt đầu ngày đầu tiên trong chuyến thăm với việc tới thăm sân bay Biên Hoà, nơi Hoa Kỳ đang có các hoạt động để giải quyết những vấn đề đau thương còn tồn lại từ chiến tranh. Hợp tác với Chính Phủ Việt Nam, USAID thực hiện xử lý đất ô nhiễm dioxin tại điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn sót lại tại Việt Nam do hậu quả từ chất da cam.

Tại sự kiện, Tổng Giám đốc Power công bố một hợp đồng mới trị giá 73 triệu đô la được thực hiện trong 5 năm để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của dự án và khánh thành một công viên mới trên diện tích đất vừa được USAID xử lý sạch dioxin. Đồng thời, bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng Việt Nam với hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Sau đó, Tổng Giám đốc Power tới thăm một gia đình ở gần sân bay có một cặp vợ chồng người khuyết tật và một người cô là người chăm sóc. Họ là những người được hỗ trợ từ dự án của USAID. Một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chính là cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ cho công tác khắc phục những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh.

Chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID tại Việt Nam được coi là chương trình có quy mô lớn nhất và được thực hiện lâu dài nhất trên thế giới, bắt đầu từ những ngày đầu tiên khi Quỹ nạn nhân chiến tranh Leahy được thành lập năm 1989. Đến nay, quỹ đã cung cấp hơn 140 triệu đô la hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Power đã nghe chia sẻ của gia đình về tác động từ hỗ trợ của USAID đối với dịch vụ phục hồi chức năng cũng như tận mắt chứng kiến những công cụ hỗ trợ được cung cấp để giúp cho các hộ dân thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Tổng Giám đốc Power tham gia trồng cây trong sự kiện này.

Tổng Giám đốc Power tham gia trồng cây trong sự kiện này.

Tiếp đó, Tổng Giám đốc Power tham gia một trận giao lưu bóng đá cùng sinh viên Đại học Fulbright, trường đại học độc lập và phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ quốc gia của Việt Nam Trần Thị Thùy Trang.

Sau đó, bà có buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam để nghe họ chia sẻ về những khát vọng của mình và chương trình giáo dục khai phóng theo phong cách Mỹ tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Tổng Giám đốc USAID Samantha Power cũng chia sẻ cam kết của USAID về hỗ trợ sự phát triển không ngừng của Đại học Fulbright Việt Nam.

Tổng Giám đốc USAID và tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ quốc gia của Việt Nam Trần Thị Thùy Trang.

Tổng Giám đốc USAID và tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ quốc gia của Việt Nam Trần Thị Thùy Trang.

Tổng Giám đốc Power tham gia một trận giao lưu bóng đá cùng sinh viên Đại học Fulbright.

Tổng Giám đốc Power tham gia một trận giao lưu bóng đá cùng sinh viên Đại học Fulbright.

Tổng Giám đốc Power kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến thăm bằng việc đi trải nghiệm ẩm thực đường phố tại TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về lịch sử văn hoá Việt Nam.

Tổng Giám đốc Power tham gia tour ẩm thực đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu các món ăn địa phương đặc trưng và lịch sử văn hóa của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Power tham gia tour ẩm thực đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu các món ăn địa phương đặc trưng và lịch sử văn hóa của Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ