Tổng cục Thể dục thể thao nói gì việc Ánh Viên rời đội tuyển bơi Việt Nam?

GD&TĐ - Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, đã có quyết định cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được rời đội tuyển bơi quốc gia theo nguyện vọng cá nhân.

Kình ngư Ánh Viên chính thức rời đội tuyển bơi Việt Nam.
Kình ngư Ánh Viên chính thức rời đội tuyển bơi Việt Nam.

Chiều 16/11, Tổng cục Thể dục thể thao chấp thuận nguyện vọng của Nguyễn Thị Ánh Viên được rời đội tuyển, đồng nghĩa với khả năng không tham dự SEA Games 31.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Tổng cục Thể dục Thể thao với đại diện đoàn thể thao Quân đội - đơn vị chủ quản của Ánh Viên. Không còn tập trung đội tuyển bơi quốc gia nhưng Ánh Viên sẽ vẫn tập luyện trong màu áo thể thao Quân đội.

Được biết, trước đó vào đầu tháng 10/2021, kình ngư Ánh Viên đã có đơn xin từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, chia tay đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam sau nhiều năm gắn bó. 

Lý do khiến kình ngư 25 tuổi muốn chia tay đường đua xanh bởi cô đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và muốn dành thời gian cho bản thân. Hiện Ánh Viên đang là sinh viên Trường đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với báo chí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn xác nhận các bên đã thống nhất chấp thuận đơn của Ánh Viên về việc rời đội tuyển, nhưng việc có hay không tham dự SEA Games 31 thì chưa chắc chắn.

Cũng theo ông Phấn, nếu Ánh Viên muốn đi nước ngoài học hay chuyển sang công tác huấn luyện, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ tạo điều kiện hết sức. Thời gian tới, Ánh Viên nếu có ý định quay trở lại đội tuyển quốc gia, Tổng cục Thể dục thể thao sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ánh Viên trở lại.

Kình ngư 25 tuổi hiện mang quân hàm Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp. Cô vốn được Trung tâm Thể dục thể thao quốc phòng 4 (Quân khu 9) phát hiện, tuyển chọn và đào tạo từ năm 10 tuổi. 

Trong sự nghiệp đỉnh cao 10 năm qua, Ánh Viên là VĐV bơi xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam khi giành 25 HCV SEA Games, 2 HCĐ Asiad, 1 HCV Olympic trẻ...

Cô cũng là vận động viên được đầu tư lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam với kinh phí trên 30 tỉ đồng trong giai đoạn đi tập huấn dài hạn liên tục tại Mỹ từ năm 2012 đến 2019.

Ánh Viên hai lần dự Olympic 2016 và 2020 nhưng đều không thể lọt vào các vòng chung kết. Năm 2020 Ánh Viên từng quyết định giã từ sự nghiệp, nhưng sau đó quay trở lại thi đấu.

Hồi tháng 9 năm nay, không lâu sau khi trở về từ Olympic Tokyo, Ánh Viên lại đề đạt lên Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nguyện vọng không tập trung đội tuyển. Cô nói rằng, vì nhận thấy bản thân không còn trẻ và thành tích đang đi xuống.

Khi đội tuyển lên đường sang Hungary tập huấn đầu tháng 11, để chuẩn bị cho SEA Games 31, Ánh Viên không có mặt. Đến hôm qua, Tổng cục Thể dục thể thao thông tin chấp thuận nguyện vọng của Nguyễn Thị Ánh Viên được rời đội tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.