Chương trình là điểm nhấn trong khuôn khổ Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra từ ngày 25-26/5.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, lời tri ân dành cho người lao động không chỉ dừng ở thông điệp tinh thần mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã vận dụng các chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; đồng thời huy động sự đồng hành của doanh nghiệp, đối tác để trao những phần quà ý nghĩa tới cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục.
Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, góp phần tạo thêm động lực để người lao động tiếp tục cống hiến.
Tham dự Chương trình “Cảm ơn người lao động”, thầy Âu Chiến Thắng (Đại học Vinh) bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam dành cho đội ngũ người lao động trong các cơ sở giáo dục.
Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh mà còn là sự ghi nhận đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia đối với những người lao động đang âm thầm cống hiến cho sự phát triển của đơn vị. Chương trình để lại nhiều cảm xúc đặc biệt, giúp người lao động cảm nhận rõ hơn vai trò, vị trí và giá trị của mình trong tập thể và xã hội.
Gắn bó gần 20 năm với Nhà trường, thầy Thắng cho biết, mỗi người lao động đều có trách nhiệm, góp phần bảo đảm hoạt động dạy – học diễn ra ổn định. “Niềm vui giản dị là khi giảng đường luôn sáng đèn, hệ thống cơ sở vật chất vận hành an toàn, phục vụ tốt cho giảng dạy và nghiên cứu”- thầy Thắng bộc bạch.
Theo thầy Thắng, môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn cùng sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo và công đoàn các cấp là nguồn động viên lớn, giúp người lao động yên tâm công tác, thêm gắn bó và cống hiến lâu dài.
Ghi nhận ý nghĩa nhân văn của Chương trình “Cảm ơn người lao động”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh, đây là dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động ngành Giáo dục đối với sự nghiệp trồng người.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Công đoàn Giáo dục Việt Nam khi kết hợp hài hòa và nhân văn giữa một bên là Hội thảo khoa học mang tầm vĩ mô và Chương trình “Cảm ơn người lao động” mang tính thực chất, hướng về cơ sở, quan tâm, tri ân trực tiếp đến người lao động.
Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, gắn phong trào công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị và của Ngành.
Theo ông Huỳnh Thanh Xuân, môi trường giáo dục đại học, viện nghiên cứu là hệ sinh thái đặc thù. Ở đó, để có được công trình nghiên cứu khoa học đỉnh cao, công nghệ được chuyển giao mang lại giá trị kinh tế lớn cho xã hội, chúng ta không thể không nhắc đến hai lực lượng: Đó là các nhà giáo, nhà khoa học - là ngọn lửa tiên phong của tri thức. Đó là đội ngũ những người lao động, nhân viên, phục vụ được ví như điểm tựa thầm lặng.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, 71 nhà khoa học xuất sắc được tôn vinh, 123 người lao động tiêu biểu chính là minh chứng sống động cho tinh thần lao động chân chính, tạo nên sức mạnh tổng hợp và sự đoàn kết, đồng lòng trong mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cơ sở giáo dục.