Hãng Reuters dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, con tàu bị tấn công được cho là đang vận chuyển ma túy, phù hợp với chính sách chống buôn bán ma túy của Mỹ tại khu vực Caribe.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh sự hiện diện quân sự của Mỹ ngoài khơi bờ biển Venezuela đang gia tăng, điều này trước đó đã khiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa ra những tuyên bố gay gắt về việc sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào.
Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về loại tàu, mức độ thiệt hại hoặc thương vong có thể xảy ra.
Tại thời điểm bài viết được đăng, chính quyền Venezuela chưa bình luận về thông tin liên quan đến vụ tấn công.
Tình hình này cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Venezuela bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.
Trong khi đó, tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 3 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hải quân nước này đã tấn công một tàu chở ma túy thuộc băng đảng Venezuela ở vùng biển quốc tế, tiêu diệt 11 tên buôn lậu.
"Cuộc tấn công diễn ra khi bọn khủng bố đang ở vùng biển quốc tế để vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Cuộc tấn công đã tiêu diệt 11 tên khủng bố. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương", ông viết.
Ông Trump cho biết thêm vụ tấn công được thực hiện nhằm vào tàu thuộc nhóm tội phạm Venezuela Tren de Aragua, trước đây bị Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố. Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa tuyên bố rằng nhóm này được cho là do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kiểm soát.
Chỉ huy lực lượng dân quân Bolivar của Venezuela, Orlando Romero, trước đó đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng việc sử dụng tàu chiến của Mỹ ở Biển Caribe không liên quan đến cuộc chiến thực sự chống lại nạn buôn bán ma túy.
Ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã công bố phần thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro.
Ngày 19 tháng 8, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Carolyn Levitt lưu ý rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng "tất cả các lực lượng Mỹ" để chống buôn bán ma túy, mà không loại trừ khả năng một chiến dịch quân sự ở Venezuela.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi các tàu chiến Mỹ được điều đến bờ biển Cộng hòa Bolivar, bao gồm một tàu tuần dương tên lửa và một tàu ngầm tấn công hạt nhân, với 4.000 lính thủy đánh bộ được cho là trên tàu.
Caracas gọi những bước đi này là một hành động khiêu khích và một nỗ lực gây bất ổn tình hình trong khu vực, cũng như vi phạm các hiệp ước quốc tế về quy chế phi quân sự hóa và phi hạt nhân của khu vực Caribe.
Ông Maduro đã bày tỏ ý định sử dụng lực lượng dân quân Bolivar - khoảng 4,5 triệu dân quân trên khắp đất nước - để ngăn chặn "đế chế" can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.
Nguyên thủ quốc gia giải thích việc triệu tập lực lượng dân quân quy mô lớn là một phần của kế hoạch quốc gia nhằm bảo vệ chủ quyền và hòa bình, bao gồm việc tăng cường lực lượng phòng thủ lãnh thổ và chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.
Theo lập trường của ông, việc triệu tập dân quân và quân dự bị được thực hiện như một phản ứng trước những luận điệu hung hăng của Mỹ, vốn không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại nước cộng hòa này.