Tokyo triển khai tiêm vắc xin Covid-19 lần 3, Mỹ khuyên công dân không tới một số quốc gia

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 377.462.987 ca mắc Covid-19, gồm 1.909.019 ca mới. Số ca tử vong là 5.690.336 ca, gồm 7.018 ca mới.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và sẽ làm việc từ xa.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và sẽ làm việc từ xa.

Các nhà khoa học hiện đang theo dõi sự gia tăng các ca mắc đột biến virus họ hàng với Omicron (BA.1) là BA.2 khi nó đang bắt đầu nổi trội ở các khu vực châu Âu và châu Á. Một số báo cáo ban đầu chỉ ra rằng BA.2 thậm chí lây lan mạnh hơn BA.1 vốn đã rất dễ lây lan. Tuy nhiên, đến nay không có bằng chứng cho thấy nó có nhiều khả năng trốn tránh sự bảo vệ của vắc xin.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc đã phát hiện 119 ca mắc Covid-19 trong số các vận động viên và nhân viên tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh trong 4 ngày qua. Nhà chức trách đã áp đặt một khu vực ngăn cách người tham gia, nhân viên, giới truyền thông với cộng đồng.

Nhật Bản, thủ đô Tokyo triển khai một đợt tiêm chủng hàng loạt cho các mũi tiêm tăng cường Covid-19 tại một trung tâm tạm thời do quân đội điều hành. Nước này đang cố gắng tăng tốc triển khai mũi tiêm thứ 3 để chống lại số ca mắc tăng lên.

Australia báo cáo số ca tử vong hàng ngày vì Covid-19 thấp nhất trong 2 tuần vào hôm qua trong khi các ca mắc tiếp tục có xu hướng thấp hơn.  Chính quyền nước này chuẩn bị cho tình trạng thiếu nhân viên ở trường học trước nguy cơ xảy ra các đợt bùng phát vì hàng ngàn học sinh đang trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè.

Tại Trung Đông, các quan chức y tế Iran hôm qua cho biết có thêm 30 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ. Cả nước có thêm 28.995 ca mới.

Bộ Y tế Qatar hôm chủ nhật cho biết đã phê duyệt vắc xin Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Tại châu Âu, kể từ hôm nay, Romania sẽ bỏ yêu cầu khách du lịch phải cách ly nếu họ đã tiêm vắc xin, có bằng chứng hồi phục sau Covid và có kết quả xét nghiệm âm tính dù họ tới từ bất kỳ đâu.

Nhà chức trách Nga báo cáo số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục vào hôm qua khi biến thể Omicron lan rộng khắp đất nước. Số ca mắc hàng ngày đã tăng lên 124.070 ca. Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ cũng báo cáo có 621 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Chính phủ Đức đã không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số để chống lại Covid-19 trước cuối tháng 1, khoảng một tháng trước khi các nhà lập pháp dự kiến bỏ phiếu về dự thảo tiêm chủng bắt buộc.

Tại châu Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyên người dân không nên đi du lịch đến hàng chục quốc gia, bao gồm Mexico, Brazil, Singapore, Ecuador, Kosovo, Philippines và Paraguay.

Mexico hôm 30/1 báo cáo có thêm 131 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì virus corona kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 305.893 người.

Tại châu Phi, Nam Phi không còn yêu cầu người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng phải cách ly. Ngoài ra, thời gian cách ly đối với người có triệu chứng giảm xuống còn 3 ngày. Quốc gia này đã thoát khỏi làn sóng Covid-19 thứ 4.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ