Số vận động viên Olympic Bắc Kinh mắc Covid-19 tăng mạnh, Singapore hướng dẫn ăn Tết an toàn

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có gần 273 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 2,6 triệu ca mới. Số ca tử vong là 5.675.380, gồm 7.638 ca mới.

Hình ảnh trang trí đón năm Nhâm Dần tại Singapore.
Hình ảnh trang trí đón năm Nhâm Dần tại Singapore.

Tại Trung Quốc, số ca mắc hàng ngày trong số các vận động viên và quan chức tại Thế vận hội Olympic đã tăng vọt lên 19 người vào hôm 29/1 tuy 2 ngày trước đó chỉ có 2 ca. Các nhà tổ chức cảnh báo số ca mắc có thể tăng lên nhiều hơn trong những ngày tới.

Giám đốc Y tế của Thế vận hội Brian McCloskey cho biết: "Chúng tôi hiện đang trải qua thời kỳ cao điểm của lượng người tới Trung Quốc, do đó chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến số ca mắc cao nhất ở giai đoạn này”.

Các nhà tổ chức “tự tin” vào hệ thống phòng chống Covid-19 và các ca mắc khó có thể lan ra cộng đồng – ông McCloskey khẳng định.

Nga báo cáo hơn 100.000 ca mắc Covid-19 hàng ngày lần đầu tiên vào hôm qua khi đất nước ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc do biến thể Omicron dễ lây lan gây ra.

Cổng thông tin Covid-19 của chính phủ Nga đã ghi nhận 113.122 ca mắc mới trong 24 giờ, gần gấp 2 số ca mắc hàng ngày trong tuần trước.

Số ca mắc trên khắp nước Nga tiếp tục tăng mạnh, trong đó Omicron chiếm phần lớn các ca mắc. Tuy có 4 loại vắc xin được phổ biến rộng rãi trong nhiều tháng, người Nga vẫn do dự đối với việc tiêm chủng và hiện có chưa tới một nửa dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Các số liệu của chính phủ Nga cho thấy có 330.111 ca tử vong do Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, cao nhất ở châu Âu.

Hôm thứ 6, cơ quan thóng kê Nga Rosstat nói rằng dân số Nga đã giảm hơn một triệu người vào năm ngoái – một mức giảm lịch sử chưa từng thấy kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Tại Singapore, trước thềm năm mới, nhà chức trách kêu gọi mọi người tránh ra ngoài nếu cảm thấy không khỏe, ngay cả khi có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết đất nước đang trải qua làn sóng Omicron với số ca mắc dự kiến sẽ “tăng mạnh”. Mọi người được khuyên tuân theo các biện pháp quản lý an toàn Covid-19 không thay đổi trong thời gian Tết Nguyên đán.

Tuần trước, Bộ Y tế cho biết nhóm tụ tập chỉ được phép có tối đa 5 người, trong khi đó số khách tới thăm mỗi hộ gia đình trong ngày cũng được giới hạn. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân nên cân nhắc làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên trước khi đến thăm người khác, đặc biệt nếu xung quanh có người cao tuổi hoặc chưa được tiêm phòng.

“Nếu tất cả chúng ta đều làm tốt trách nhiệm cá nhân, chúng ta có thể có một lễ đón năm mới ý nghĩa và an toàn” – ông Ong nói.

Hôm qua Singapore báo cáo 5.207 ca mắc và 1 ca tử vong vì Covid-19.

Tại New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern phải tự cách ly cho tới thứ 3 tuần sau khi tiếp xúc gần với một người dương tính với Covid-19 vào ngày 22/1 trên một chuyến bay.

Nhà chức trách sẽ tiến hành giải trình tự gen để xem ca mắc trên có phải do biến thể Omicron hay không. Đến nay bà Ardern không có triệu chứng mắc bệnh và đang cảm thấy khỏe mạnh.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...