Biến thể của Omicron có tốc độ phát triển nhanh, Philippines đón khách du lịch quốc tế

GD&TĐ - Cơ quan Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết, đột biến của chủng Omicron tên là BA.2 có tốc độ phát triển lớn hơn phiên bản gốc và sự lây lan của nó giữa những người tiếp xúc trong gia đình có khả năng cao hơn.

Xét nghiệm Covid-19 ở Rotterdam, Hà Lan.
Xét nghiệm Covid-19 ở Rotterdam, Hà Lan.

Tuần trước BA.2 được chỉ định là một “biến thể đang được điều tra”, UKHSA cho biết tính đến ngày 24/1, đã có 1.072 ca mắc được xác nhận ở Anh.

UKHSA cho rằng phát hiện trên nên được tiếp cận một cách thận trọng vì những phát hiện ban đầu có thể thay đổi nhanh chóng khi các biến thể mới được xác định.

Đánh giá sơ bộ không có bằng chứng nào cho thấy vắc xin sẽ kém hiệu quả hơn đối với BA.2. Hiện tại cũng chưa có dữ liệu về tình trạng bệnh nghiêm trọng mà nó gây ra.

Tại Mỹ, Omicron khiến số người tử vong cao hơn làn sóng lây nhiễm của Delta trong mùa thu năm ngoái và số ca tử vong có khả năng tiếp tục tăng trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần nữa.

Số ca tử vong trung bình trong tuần do Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên kể từ giữa tháng 11, đạt 2.265 và vượt qua mức cao nhất của tháng 9 là 2.100 ca.

Giờ đây Omicron được ước tính là chiếm gần như các ca mắc Covid-19 trên toàn nước Mỹ. Mặc dù nó ít gây bệnh nghiêm trọng hơn cho hầu hết mọi người nhưng nó lây lan mạnh hơn khiến nhiều người mắc và tử vong nhiều hơn.

Giáo sư y tế cộng đồng Andrew Noymer tại Đại học California cho biết “Omicron sẽ đưa số ca tử vong lên 1 triệu”.

Tại Canada, số ca mắc biến thể Omicron đã qua đỉnh điểm trong khi số người nhập viện gia tăng.

Trong khi số ca mắc Covid-19 trung bình trong 7 ngày vào thứ 4 vừa qua giảm 28% so với tuần trước đó, số ca nhập viện do Covid-19 tiếp tục tăng trong cùng thời gian và hơn 1.200 bệnh nhân đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt hàng ngày.

Omicron bắt đầu lây lan nhanh chóng vào tháng trước, áp đảo biến thể Delta và buộc nhà chức trách Canada phải áp đặt hạn chế đối với những doanh nghiệp và các cuộc tụ họp xã hội.

Tại Nga, Cơ quan thống kê Rossat ở nước này cho biết số ca tử vong do Covid-19 đã vượt mốc 700.000 vào hôm qua.

Theo đó, 54.630 người đã chết vì Covid-19 hoặc các nguyên nhân liên quan trong tháng 12 sau khi số ca tử vong hàng tháng đạt mức cao nhất là khoảng 90.000 ca vào tháng 11. Nga trở thành quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga đã lên tới 701.703 ca. Biến thể Omicron lây lan nhanh vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến số ca tử vong ở Nga trong khi số ca mắc hàng ngày bắt đầu tăng mạnh vào tháng 1.

Hôm qua, Nga báo cáo 98.040 ca mắc mới hàng ngày, mức cao mới trong ngày thứ 8 liên tiếp.

Các quan chức Philippines cho biết sau gần 2 năm đóng cửa biên giới để chống dịch, nước này sẽ mở cửa trở lại đón khách du lịch được tiêm chủng đầy đủ từ hầu hết các quốc gia vào ngày 10/2 và dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch.

Theo đó, khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ từ 157 quốc gia trong danh sách sẽ phải xét nghiệm âm tính với Covid-19 ngay trước khi bay đến Philippines và không phải cách ly khi tới.

Các nhà khai thác du lịch ở Philippines bị ảnh hưởng mạnh do lượng khách quốc tế sụt giảm và hạn chế đối với du lịch nội địa. Tình trạng càng bi đát hơn khi một siêu bão đổ bộ vào nước này vào tháng 12 năm ngoái, quét sạch các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và quán bar ở các địa điểm du lịch nổi tiếng.

Kế hoạch đón khách du lịch trở lại trước đó từ ngày 1/12 đã bị đình chỉ sau sự xuất hiện của biến thể Omicron tại Philippines.

Theo National News/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ