Nga đã lắp ráp nguyên mẫu thứ hai của máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M hiện đại hóa, chiếc phi cơ mới sẽ có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí hàng không. Thông tin này được Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga cho biết.
Máy bay sẽ tham gia thử nghiệm mặt đất và trên không. Song song với đó, nguyên mẫu thứ ba đang được lắp ráp.
Cần nhắc lại, Công ty Yakovlev đang tiến hành phát triển máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M như một phần trong công tác nghiên cứu và phát triển của mình.
Yak-130M được chế tạo dựa trên Yak-130, đặc điểm của nó cho phép đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm.
Mục tiêu chính của quá trình hiện đại hóa là mở rộng khả năng chiến đấu của máy bay. Yak-130M sẽ có khả năng trang bị tên lửa không đối không và không đối đất cho các hoạt động đặc biệt.
Nhà phát triển tuyên bố rằng việc tích hợp các hệ thống mới trên máy bay sẽ cho phép vận hành cho mục đích huấn luyện và chiến đấu suốt ngày đêm và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Yak-130M được trang bị radar hàng không BRLS-130R, hệ thống truyền hình hồng ngoại - quang học - laser SOLT-130K, tổ hợp tác chiến điện tử President-S130 và tổ hợp thông tin liên lạc KSS-130.
Gần đây, Nhà máy hàng không Irkutsk đã lắp ráp nguyên mẫu đầu tiên của máy bay, dự định thử nghiệm trên mặt đất và trên không.
Trong quá trình đánh giá trên mặt đất, các hệ thống mới và nâng cấp sẽ được thử nghiệm để xác nhận mọi đặc tính kỹ thuật đã công bố.
Nga đang có tham vọng xuất khẩu Yak-130 tới những đối tác thân thiết và thậm chí sử dụng thay thế Su-25 trên chiến trường.