Máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên của Không quân Bỉ đã lăn bánh khỏi nhà máy của Lockheed Martin. Tin tức này mở ra triển vọng cung cấp thêm F-16 cho Ukraine đến gần hơn một bước.
Tiêm kích thế hệ thứ 5 của Bỉ hiện đang chờ thử nghiệm và chuẩn bị cuối cùng. Việc giao hàng được lên kế hoạch diễn ra vào mùa thu năm nay, với tổng cộng 38 đơn vị sẽ được giao.
Việc hoàn thành chiếc F-35 đầu tiên là một bước tiến lớn đối với Bỉ, đánh dấu sự khởi đầu của việc bàn giao và sự chuyển đổi hoàn toàn giữa các thế hệ máy bay chiến đấu.
Cần lưu ý rằng những chiếc tiêm kích đầu tiên được cho là sẽ gia nhập lực lượng không quân Bỉ vào năm 2023, nhưng do sự chậm trễ và vấn đề sản xuất, điều này sẽ chỉ xảy ra trong năm nay.
Cũng cần nói thêm là việc bắt đầu giao F-35 ảnh hưởng trực tiếp đến việc viện trợ những chiếc F-16 của Bỉ cho Ukraine như một phần của viện trợ quân sự. Do vậy càng có nhiều tiêm kích thế hệ thứ 5 đến Bỉ, chính quyền địa phương sẽ càng có xu hướng chuyển giao thêm chiến đấu cơ cũ.

Nhìn chung theo thỏa thuận song phương giữa Ukraine và Bỉ, việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 dự kiến diễn ra vào năm 2028, mặc dù thời điểm bắt đầu tiến hành được thông báo khác nhau.
Hiện tại có thông tin cho biết chiếc F-16 để thay thế phụ tùng sẽ đến vào năm 2025 và các quan chức Bỉ hy vọng sẽ chuyển giao những máy bay sẵn sàng chiến đấu vào đầu năm 2026.
Ở đây chúng ta có thể thấy một sự tương đồng, khi Bỉ hoãn việc giao F-16 cho Ukraine theo đúng kế hoạch nhận F-35A. Nghĩa là, nếu Lockheed Martin có thể đẩy nhanh tiến độ, Ukraine sẽ nhận được thêm F-16 nhanh hơn.
Mặt khác, nếu có thêm vấn đề về sản xuất, thời hạn sẽ bị trì hoãn, mặc dù nhiều khả năng hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề với radar mới của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.
Xin nhắc lại rằng ngoài việc vận hành F-35, Bỉ cũng đã tham gia sản xuất dòng tiêm kích này. Hiện tại, các nước châu Âu khác cũng đang chờ đơn đặt hàng của họ và một số quốc gia như Đức đã lựa chọn xong vũ khí đi kèm.