Toan tính và hệ lụy

GD&TĐ - Theo giới truyền thông ở Israel và trong khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang rắp tâm chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Những toan tính này được thể hiện trong một kế hoạch cụ thể được bàn thảo trong phiên họp chính phủ vừa qua.

Trước tiên, Israel sẽ lập những khu đệm và hành lang an ninh ở dọc toàn bộ tuyến biên giới với Dải Gaza. Sau đó, dần đánh chiếm từng khu vực lãnh thổ, đánh đến đâu chiếm đóng đến đó cho tới khi chiếm hoàn toàn Dải Gaza.

Ông Netanyahu dùng mục đích đã nêu ra cho cuộc chiến tranh với Hamas ở Dải Gaza để biện minh cho mưu tính này. Đó là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas, giải cứu tất cả các con tin và không để cho Dải Gaza lại trở thành mối đe dọa an ninh lần nữa đối với Israel.

Ông nhấn mạnh lý do an ninh để che đậy mục đích thật sự của mưu tính chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza là không để cho người Palestine có lãnh thổ. Và nếu không có lãnh thổ thì người Palestine không thể thành lập được nhà nước độc lập, có chủ quyền và lãnh thổ ở khu vực Trung Đông.

Từ trước đến nay, Israel đã hai lần chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza, hồi năm 1956 - 1957 và từ 1967 đến 2005. Nếu lần này lại chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza, Israel sẽ tính chuyện sáp nhập tất cả vào lãnh thổ của nước này như đã sáp nhập những vùng lãnh thổ ở bờ Tây sông Jordan, cao nguyên Golan và Đông Jerusalem.

Ông Netanyahu có nhiều lý do để buộc phải làm và thấy có thể làm được việc chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza. Muốn vậy, ông phải tiếp tục chiến tranh và cuộc chiến này sẽ không khi nào kết thúc. Hệ lụy này đã bộc lộ rõ ở hai lần Israel chiếm đóng Dải Gaza và cũng vì thế mà nước này buộc phải rút khỏi nơi đây.

Kéo dài vô thời hạn cuộc chiến tranh ở Dải Gaza sẽ giúp ông Netanyahu củng cố được vị thế cầm quyền, tranh thủ được lực lượng, các đảng phái chính trị cánh hữu, cực hữu, dân tuý và dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Tiếp tục chiến tranh sẽ giúp ông Netanyahu tránh bị tòa án ở Israel lôi ra xét xử trong một số vụ việc mà ông bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và dính líu tới tham nhũng.

Ông Netanyahu cho rằng, hiện tại có thể làm được việc này vì tuy cả thế giới phản đối nhưng chính quyền Mỹ với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu không ủng hộ thì cũng không ngăn cản. Sau gần hai năm chiến tranh với Hamas, Israel đã làm lực lượng này suy yếu về quân sự đến mức không thể phục hồi được như hồi sau năm 2005.

Việc Hamas không đáp ứng những điều kiện tiên quyết của Israel cho ngừng chiến, thả con tin và giải giáp được ông Netanyahu sử dụng làm lý do để biện minh cho chủ định tiếp tục chiến sự và thậm chí chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza.

Hệ lụy của toan tính này rất nguy hại bởi chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ làm gia tăng mức độ quyết liệt trong cuộc xung khắc giữa Israel và Palestine. Đồng thời như vậy, Israel không những chỉ cản phá, mà còn hủy hoại mọi triển vọng và cơ hội cho việc đạt được giải pháp chính trị hòa bình ở khu vực Trung Đông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ