Toàn cảnh vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản làm rúng động thế giới

GD&TĐ - Tại thành phố Nara của Nhật Bản, vào khoảng 11h30 sáng nay (8/7), cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã bị ám sát khi đang tập hợp sự ủng hộ cho ứng cử viên địa phương trước cuộc bầu cử quốc hội vào chủ nhật tới.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu bài nói tại thành phố Nara, Nhật Bản sáng nay.
Cựu Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu bài nói tại thành phố Nara, Nhật Bản sáng nay.

Nghi phạm đã bắn 2 phát súng vào cựu Thủ tướng Nhật và ông đã được đưa tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng.

Cái chết của ông được đảng Dân chủ Tự do cầm quyền thông báo 6 giờ sau đó, ngay sau khi vợ ông là Akie đến bên giường bệnh chồng mình. Các bác sĩ tại Đại học Y Nara cho biết, có 20 chuyên gia y tế điều trị cho ông Shinzo Abe.

Vụ xả súng gây sốc mạnh mẽ nhắm vào chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản – một đất nước tự hào về mức độ tội phạm bạo lực cực thấp và có luật súng đạn cực kỳ nghiêm khắc.

Nghi phạm sát hại ông Shinzo Abe là một cựu quân nhân 41 tuổi. Tên này cho rằng đã hành động vì 'không hài lòng' với cựu Thủ tướng Nhật.

Nhiều nguyên thủ quốc gia đã lên tiếng trước vụ việc rúng động thế giới tại Nhật Bản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chia buồn tới gia đình ông Shinzo Abe và gọi ông là “một chính khách xuất chúng”.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông “choáng váng và vô cùng đau buồn” trước cái chết của cựu Thủ tướng Nhật, đồng thời ông cho biết Đức sẽ “sát cánh với Nhật Bản”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter: “Sự lãnh đạo toàn cầu của ông ấy trong suốt những thời kỳ không mệt mỏi sẽ còn trong tâm trí nhiều người. Tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè của ông ấy và người dân Nhật Bản. Vương Quốc Anh sát cánh với các bạn trong thời điểm đen tối và đau buồn này”.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tuyên bố đất nước ông sẽ tổ chức quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật vào thứ 7. Với ông, Shinzo Abe là “một nhà lãnh đạo xuất sắc và một nhà quản trị xuất sắc”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gửi “lời chia buồn sâu sắc nhất” tới gia đình cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen đã gọi ông Abe là “một người bạn tuyệt vời” và cho rằng vụ ám sát tàn bạo và hèn nhát đối với ông Abe đã gây chấn động toàn thế giới.

Một số hình ảnh xung quanh vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe:

Ông Shinzo Abe có tinh thần tốt và tương tác với người dân trước bài phát biểu tại Nara.

Ông Shinzo Abe có tinh thần tốt và tương tác với người dân trước bài phát biểu tại Nara.

Nghi phạm bắn ông Shinzo Abe từ phía sau

Nghi phạm bắn ông Shinzo Abe từ phía sau

Nghi phạm sát hại ông Abe bị bắt.

Nghi phạm sát hại ông Abe bị bắt.

Ông Abe được đưa đi cấp cứu.

Ông Abe được đưa đi cấp cứu.

Ông Abe được đưa tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng.

Ông Abe được đưa tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng.

Vợ ông Abe đến bệnh viện.

Vợ ông Abe đến bệnh viện.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các kỹ sư tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng. Ảnh: Alamy

Vòng đời mới của pin điện

GD&TĐ - Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong sản xuất pin toàn cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự bảo trợ truyền thông của Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ.