Tòa án Thái Lan ra lệnh bắt và tuyên án tù cựu Thủ tướng Thaksin

GD&TĐ - Hôm qua (6/6), một tòa án ở Thái Lan vừa tuyên phạt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra 2 năm tù vì ông đã mở chương trình xổ số bất hợp pháp trong khi ông còn đương chức cách đây hơn 10 năm.  

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

Việc ông Thaksin bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù hôm qua đã nâng tổng án tù của ông lên 5 năm.

Đây là vụ án liên quan đến chương trình xổ số gồm 2 và 3 chữ số mà ông Thaksin đã đưa ra từ ngày 1/8/2013 đến 16/9/2006 khi ông còn là thủ tướng. Ông Thaksin nằm trong số 47 bị cáo trong vụ án vốn bị gác lại sau khi ông rời đất nước từ năm 2008.

Tòa án cho rằng xổ số của chính phủ nhằm tạo ra thu nhập cho đất nước nhưng chương trình xổ số mà ông Thaksin đưa ra khiến quốc gia gặp rủi ro.

Bất chấp sự phản đối, ông Thaksin đã hạ lệnh cho Bộ trưởng Tài chính khi đó và Giám đốc Văn phòng Xổ số chính phủ mở chương trình sổ số gồm 2-3 chữ số nhưng không có luật hay biện pháp hỗ trợ để ngăn ngừa rủi ro tài chính cho đất nước như Văn phòng Xổ số thường làm. Điều này khiến nhà nước bị lỗ 1,67 tỉ baht – phán quyết của tòa án cho hay.

Ngoài việc đưa ra án tù, tòa án còn ra lệnh bắt ông Thaksin.

Năm 2008, tòa án đã ra lệnh phạt ông Thaksin 2 năm tù vì có xung đột lợi ích sau khi vợ cũ của ông thắng thầu mua một mảnh đất của nhà nước ở Bangkok trong lúc ông còn tại nhiệm 2003. 10 năm thời hiệu của vụ án đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái.

23/4, tòa án cũng tuyên phạt ông 3 năm tù vì đã ra lệnh cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thái Lan cho Myanmar vay 1 tỉ baht với mức lãi suất thấp vì lợi ích của công ty Shin Satellite Plc thuộc gia đình ông.

Theo Bangkokpost

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.