Tổ trưởng tổ sửa chữa cấu kết nhiều đối tượng trộm cắp tài sản của công ty

GD&TĐ - Với chức vụ Tổ trưởng tổ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy CNC, Hoàng Văn Hiếu đã cấu kết với nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng của công ty.

Hoàng Văn Hiếu cùng tang vật của vụ án.
Hoàng Văn Hiếu cùng tang vật của vụ án.

Ngày 25/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm xảy tại Công ty TNHH Intops (địa chỉ tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh).

Đối tượng Hoàng Văn Hiếu. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Đối tượng Hoàng Văn Hiếu. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Theo cơ quan chức năng, chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng này là Hoàng Văn Hiếu (33 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Hiếu là tổ trưởng tổ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy CNC trong Công ty Intops.

Quá trình làm việc tại đây, Hiếu nhiều lần chỉ đạo công nhân do mình phụ trách tháo các thiết bị bộ điều khiển APM của máy CNC để đi sửa chữa, bảo dưỡng. Sau đó, đối tượng bàn bạc với lái xe của Công ty là Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, trú tại huyện Yên Phong) đóng số thiết bị trên vào thùng và vận chuyển đi bán.

Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh
Tang vật của vụ án được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Bước đầu đấu tranh,cơ quan công an làm rõ, từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, Hiếu, Sơn và 5 đối tượng khác đã trộm cắp 50 thiết bị bộ điều khiển APM của máy CNC gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi 40 thiết bị tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.