Tờ Sohu: “Trung Quốc tấn công cũng không được mà thủ cũng chẳng xong khi tiếp tuyển Việt Nam”

GD&TĐ -Tờ Sohu nhận định tuyển Trung Quốc “tấn công cũng không được mà thủ cũng chẳng xong” khi tiếp tuyển Việt Nam ngày 7/10 tới.

Trung Quốc buộc phải thay đổi chiến thuật khi tiếp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba.
Trung Quốc buộc phải thay đổi chiến thuật khi tiếp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Australia (thua 0-3) và Nhật Bản (thua 0-1), Trung Quốc đang dồn toàn lực để thắng tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Đoàn quân của Li Tie sẽ thay đổi chiến thuật khi gặp đội tuyển Việt Nam”, tờ báo của Trung Quốc nhận định: “Được đánh giá cao hơn đối thủ nên tuyển Trung Quốc sẽ tăng cường sức mạnh hàng công để giành trọn 3 điểm”.

Trung Quốc thua thảm Australia ở lượt trận ra quân.
Trung Quốc thua thảm Australia ở lượt trận ra quân.

Trung Quốc đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 khi đối đầu với Australia và điều chỉnh sang sơ đồ 5-3-2 trước Nhật Bản - tất cả chỉ thu về con số 0 tròn trĩnh ở nhiều thông số quan trọng nhất về chuyên môn: 0 bàn thắng, 0 cú sút trúng đích và 0 điểm số.

“Tình thế khiến đội bóng do Li Tie dẫn dắt đang phải hứng chịu vô vàn sức ép từ phía người hâm mộ. Họ không có đường lùi nên buộc phải thắng tuyển Việt Nam”, tờ Sohu tiết lộ, song nhận định trận đấu vào ngày 7/10 tuyển Trung Quốc ‘tấn công cũng không được mà thủ cũng chẳng xong’.

“Nếu tấn công dồn ép đội tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc có thể bị phản công. Còn nếu không chơi tấn công chủ động họ lại khó mà chọc thủng lưới tuyển Việt Nam”, tờ Sohu tiếp tục: “Có lẽ khó khăn nhất của HLV Li Tie là làm sao tìm được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự”.

Trong quá khứ, tuyển Trung Quốc thường thắng đội tuyển Việt Nam nhưng hiện tại đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có sự tiến bộ nhất định. “Dù sao 3 điểm vẫn là nhiệm vụ bắt buộc với đội nhà. Nếu tiếp tục để thua tuyển Việt Nam thì HLV Li Tie nên soạn sẵn đơn từ chức”, tờ báo của quốc gia đông dân nhất thế giới nhấn mạnh.

Do tình hình Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên Trung Quốc chọn sân trung lập Sharjah (UAE) để tiếp đón tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ