Báo Trung Quốc chỉ ra “tử huyệt’ của đội tuyển Australia

GD&TĐ - Tờ Sohu (Trung Quốc) đã chỉ ra ‘tử huyệt’ của tuyển Australia dù họ vừa đánh bại đội bóng quốc gia đông dân nhất thế giới 3-0 hôm 3/9.

Các cầu thủ Australia mừng chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc ở lượt đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á,.
Các cầu thủ Australia mừng chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc ở lượt đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á,.

Đặt mục tiêu tham vọng lớn nhưng Trung Quốc lại thua trắng ba bàn không gỡ trước đội bóng xứ chuột túi ở lượt trận đầu tiên vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tờ Sohu thực ra Australia không mạnh mà do Trung Quốc... quá kém.

“Xem Australia đá cũng chẳng có gì hay”, tờ Sohu bình luận: “ Họ chơi khá đơn giản, kỹ thuật kém, cách chơi không biến ảo nhưng thực dụng”. 

Tờ Sohu cho rằng Australia không hay chỉ là Trung Quốc dở.

Tờ Sohu cho rằng Australia không hay chỉ là Trung Quốc dở.

Từ đó, tờ báo của Trung Quốc ‘mách nước’ cách hạ đối thủ vừa giành chiến thắng đậm trước đoàn quân của chiến lược gia Li Tie.

“Không cần phải chơi với hàng tiền vệ 5 người khi đối đầu với Australia”, tờ Sohu nhấn mạnh: “Chỉ cần sử dụng 2 tiền vệ trung tâm biết cách phối hợp nhịp nhàng với nhau, người lên người xuống. Điều quan trọng nữa là đảm bảo khả năng đánh chặn”.

“Điểm mạnh nhất của Australia là ở thể lực và thể hình”, tờ Sohu đặc biệt lưu ý/ “Do đó, khi đối đầu với họ cần chuẩn bị tốt nhất về thể lực và đảm bảo các phương án chống phản công. Các cầu thủ Australia còn có tốc độ tốt, nên cần mẫu tiền vệ có khả năng đánh chặn để đối phó với họ”.

Cuối cùng, tờ Sohu kết luận sở dĩ Trung Quốc thua đậm Australia, bởi: “Hàng thủ của Trung Quốc phản ứng quá chậm. Các hậu vệ thiếu sức mạnh và khả năng giữ bóng, phối hợp, phân phối bóng từ phân sân nhà. Còn các tiền vệ hầu như không biết vận hành lối chơi”.

“Theo dõi trận đấu với Australia sẽ thấy hậu vệ cánh của Trung Quốc thiếu cơ động, trong khi lẽ ra họ phải công thủ nhịp nhàng. Hàng công của Trung Quốc cũng kém khi chẳng có cú sút nào để gây áp lực lên đối phương”, Sohu thẳng thắn: “HLV Li Tie cần phải nhìn nhận thực tế này để mà điều chỉnh ở những trận sau”.

Những phân tích của tờ báo Trung Quốc như thể gián tiếp ‘mách nước’ cho tuyển Việt Nam khi sẽ tiếp Australia trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 7/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.