Báo Trung Quốc hy vọng đội nhà "thua ít nhất có thể" trước Nhật Bản

GD&TĐ - Tờ Sina (Trung Quốc) thừa nhận đội nhà rất khó có được chiến thắng trước các đội mạnh của bảng B là Nhật Bản, Australia.

Báo Trung Quốc hy vọng đội nhà nhận ít bàn thua trước Nhật Bản, Úc
Báo Trung Quốc hy vọng đội nhà nhận ít bàn thua trước Nhật Bản, Úc

Ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển Trung  sẽ gặp một loạt đội bóng mạnh của châu Á là Australia, Nhật Bản và Saudi Arabia…

Có CĐV đã đặt câu hỏi liệu đội tuyển thể kiếm được 6 điểm trước Nhật Bản hay không. Trước câu hỏi này, tờ Sina (Trung Quốc) thừa nhận: "Giả định về 6 điểm cũng được thôi. Sau tất cả, ước mơ là điều cần thiết. Nhưng ĐTQG phải đối mặt với thực tế nghiêm trọng: dù là đấu với Australia hay Nhật Bản đều rất khó thắng, đặc biệt là trước một Nhật Bản hùng mạnh. Tuyển Trung Quốc cần hạ mục tiêu xuống, đó là thua ít nhất có thể."

Trong bản danh sách công bố ngày hôm nay, Nhật Bản đem 24 cầu thủ đi thi đấu. Trong đó, có đến 18 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, về điều này Sina nhận định: "Với đội bóng của chúng ta, lấy được 1 điểm trước Nhật Bản cũng là rất khó. Chúng ta cần thua ít nhất có thể. Dù sao thì hiệu số bàn thắng cũng vô cùng quan trọng."

Theo tờ báo này thì Trung Quốc cũng không quá lép vế so với tuyển Nhật Bản, họ chỉ ra một số ngôi sao có thể tỏa sáng trước đối thủ như: Wu Lei (đang chơi tại La Liga), Ai Kesen (vua phá lưới trong lịch sử Chinese Super League), Alan (ghi bàn tại Europa League), Wei Shihao (ngôi sao tại giải VĐQG Bồ Đào Nha)...

Hôm 13/8, HLV Li Tie đã công bố danh sách sơ bộ gồm 31 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Trung Quốc. Danh sách này thiếu vắng nhiều trụ cột do dính chấn thương trước đó như hậu vệ Tang Miao, tiền đạo nhập tịch Fernando và tiền vệ Li Ke.

Ngoài những cái tên quen thuộc ở vòng 2 như Zhang Yuning, Wu Lei, Jin Jingdao, Wei Shihao thì 4 cầu thủ nhập tịch được triệu tập đã khiến giới truyền thông phải chú ý, đặc biệt là siêu tiền đạo nhập tịch Brazil Alan Kardec.

Alan Kardec được biết đến khi còn thi đấu cho CLB Santos (Brazil) với Neymar, ngoài ra anh và chàng cầu thủ đang thuộc sở hữu của PSG là bạn thân.

Tại Trung Quốc, Kardec đã trải qua màu áo 2 đội bóng là Chongqing Lifan và Shenzhen. Anh ra sân 113 trận, ghi 58 bàn thắng và có 17 đường kiến tạo. Hiệu suất thi đấu của anh được đánh giá rất cao.

Nhiều khả năng, tuyển Trung Quốc sẽ mất lợi thế sân nhà ở 2 trận gặp Việt Nam và Nhật Bản CFA sẽ chọn sân trung lập tại Qatar cho 2 trận kể trên.

Tuyển Trung Quốc sẽ đá trận mở màn gặp Australia vào ngày 2/9 trước khi phải tiếp đón Nhật Bản năm ngày sau đó.

Danh sách tập trung 31 cầu thủ ĐT Trung Quốc:

Yin Hongbo, Ba Dun, Zhang Yuning, Wang Dalei, Zhu Chenjie, Hao Junmin, Dong Chunyu, Liu Dianzuo, Chi Zhongguo, A Lan, Luo Guofu, Wang Qiuming, Yan Junling, Zhang Linpeng, Ai Kesen, Wei Shihao, Jiang Guangtai, Zhang Xizhe, Li Lei, Gao Zhunyi, Yu Dabao, Wu Xinghan, Liu Binbin, Li Ang, Wang Shenchao, Wang Gang, Xu Xin, Guo Tianyu, Jin JIngdao, Wu Lei, Wu Xi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.