Tổ chức biểu diễn không phép, biết mà sao vẫn làm liều?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Show diễn gặp gỡ người hâm mộ của ca sĩ Jimmii Nguyễn ở Hải Phòng vừa bị dừng khẩn cấp vì Ban tổ chức chưa xin phép.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Sân khấu ngay lập tức phải tắt đèn và khoảng gần 500 khán giả đã phải ra về khi đêm nhạc vừa mới được bắt đầu. Trong khi đó, ở TPHCM, chung kết cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 (Đại sứ Hoàn mỹ) dù chưa được cấp phép song vẫn diễn ra trọn vẹn.

Hôm sau, cơ quan chức năng mới thông báo sẽ xử phạt nghiêm sự kiện này vì tổ chức trái phép, chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Cùng là những hoạt động biểu diễn không phép do lỗi từ đơn vị tổ chức tuy nhiên ở hai địa phương có hai cách ứng xử khác nhau.

Cách ứng xử của các nhà chức trách ở Hải Phòng khá quyết liệt, có thể gây bức xúc tức thời vì khán giả mất công đi lại, tốn tiền bạc mà chưa được thưởng thức nghệ thuật, còn ca sĩ thì chưng hửng vì chưa được gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ cũng như lo lắng ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của mình.

Song, sau những ức chế ấy, từ đây, họ đã cùng nhìn lại để có thể rút kinh nghiệm cho mình về sự chuyên nghiệp khi ký hợp đồng biểu diễn (ca sĩ) cũng như việc gửi gắm nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cho đơn vị tổ chức (khán giả).

Đồng thời, chính sự nghiêm khắc này đã góp phần thúc đẩy việc các đơn vị tổ chức phải có trách nhiệm hơn với các sản phẩm nghệ thuật của mình, đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ, khán giả và bỏ đi kiểu làm ăn chụp giật, coi thường pháp luật.

Còn với vụ việc đêm chung kết tổ chức không phép của cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 vẫn diễn ra nên đã đưa mọi việc vào sự đã rồi, nhất là việc tổ chức giống như thi hoa hậu chuyển giới để chọn hoa hậu, á hậu chứ không phải là chương trình truyền hình thực tế như Ban tổ chức đã thông báo.

Thực tế này cho thấy nhà chức trách TPHCM có ứng xử chậm trễ cũng như không giải quyết triệt để vi phạm để từ đó sẽ là những kẽ hở cũng như tạo ra sự nhờn, coi thường pháp luật trong công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn.

Chẳng thế mà, dù mới đó cuộc thi này đã từng có chương trình bị hủy trước giờ cũng do không được cấp phép vậy mà đến nay vẫn cứ ngang nhiên tổ chức đêm chung kết dù chưa được cơ quan chức năng đồng ý. Tất nhiên, để có thể ngang nhiên như thế thì hẳn rằng còn nhiều khoảng tối mà không phải ai cũng biết được!

Có thể thấy, vì những món lời khổng lồ, nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn vẫn nhắm mắt làm liều, dù biết sẽ bị phạt nhưng chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận tổ chức.

Bởi vậy, để thanh lọc những sản phẩm văn hóa chất lượng góp phần nâng cao đời sống tinh thần xã hội thì cần lắm những phản ứng nhanh, trực tiếp, quyết liệt, sát sao chứ đừng nửa vời theo kiểu bắt cóc bỏ đĩa, dù nói là xử lý nghiêm nhưng cuối cùng vi phạm chẳng những không giảm mà còn đem đến nguy cơ ngày càng… nở rộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ