Tình tiết mới vụ “chồng” đâm chết người để giải cứu “vợ”

GD&TĐ - Chiều 16/11, thông tin với cơ quan báo chí, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết những thông tin bước đầu về vụ án mạng kinh hoàng vừa xẩy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: PL)
Hiện trường vụ án. (Ảnh: PL)

Ngày 15/11, Trần Ngoại Giao (30 tuổi, trú xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang hái dừa phía sau quán cà phê của gia đình thì nghe thấy tiếng “vợ” là chị V.T.T.H kêu cứu. Khi chạy ra, Giao thấy một nhóm người đang bắt cóc “vợ” mình lên xe. Giao lao vào giải cứu, dùng hung khí đâm một đối tượng tử vong và gây thương tích cho hai đối tượng khác.

Sau khi gây án, Trần Ngoại Giao đến cơ quan hữu trách tự thú. Thông tin bước đầu từ cơ quan hữu trách Vĩnh Long cho biết 15/11, bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến tỉnh Vĩnh Long  bắt đưa con gái ruột là chị V.T.T. H (29 tuổi, được Trần Ngoại Giao gọi là vợ) đi.

Trưa cùng ngày, nhóm gồm sáu người, trong đó có em ruột chị H. đi xe ô tô đến quán cà phê của vợ chồng H. ở ven quốc lộ 53 đoạn thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhóm người này dùng bình xịt hơi cay khống chế và đưa chị H. lên xe. Sau đó thì vụ án mạng đã xẩy ra.

Nguyên nhân bà Võ Thị Kim Chi thuê người bắt con gái được cho là do bà này không đồng ý cho con gái chung sống với Giao. “Lực lượng công an đang tích cực truy tìm em trai chị H. và mời bà Chi lên làm việc” –Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.