Tỉnh Sơn La hoàn thành hiệp thương lần thứ ba ở cả ba cấp

GD&TĐ - Tỉnh Sơn La đã hoàn tất Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Lựa chọn người đủ tiêu chuẩn và đúng quy trình

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là bước quan trọng nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng quy trình, cơ cấu và tiêu chuẩn theo quy định.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, diễn ra ngày 12 - 13/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp với HĐND, UBND tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng thời, chuyển danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt 122 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để lấy ý kiến tại 49 bản, tiểu khu, 33 tổ dân phố, 1 thôn thuộc 33 xã, 8 phường trên địa bàn tỉnh.

z7560039888689-d32c8778cd424d9bed0727ea1ba008fd.jpg
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã thống nhất lập danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đã thống nhất lập danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong số 12 ứng cử viên này, có 10 người là dân tộc thiểu số, đạt hơn 83%, phản ánh đúng đặc điểm là tỉnh miền núi có đông đồng bào các dân tộc sinh sống. Tỷ lệ nữ là 4/12 người, đạt hơn 33%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, đạt 5/12 người, chiếm hơn 41%. Về trình độ chuyên môn, có 10 người có trình độ đại học và sau đại học. Cơ cấu này cho thấy sự chú trọng cả về tiêu chuẩn, chất lượng và yếu tố trẻ hóa đội ngũ ứng cử viên.

Đối với cấp tỉnh, sau hiệp thương lần thứ ba, tỉnh Sơn La đã chốt danh sách 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu thành phần được phân bổ gồm: Hơn 63% là người dân tộc thiểu số; nữ giới đạt hơn 38% nữ; đại biểu trẻ tuổi đạt hơn 37%. Đáng chú ý, có 25 người tái cử, chiếm hơn 26%, bảo đảm tính kế thừa và kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND. Về trình độ học vấn, 45 người có trình độ trên đại học, 42 người có trình độ đại học. Tỷ lệ ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao chiếm đa số, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

z7560039874097-fc59297bd2eba334d2cdcd83bd2d2ae4.jpg
Ông Chá A Của, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La (người bên trái) và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành hội nghị.

Hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, nghiêm túc

Ngày 12/2, phát biểu tại Hội nghị, ông Chá A Của, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cuối cùng trong quy trình hiệp thương nhằm lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Từ đó bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín của người đại biểu Nhân dân.

Theo ông Chá A Của, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng quy định. Các hội nghị được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm tham dự, không khí hội nghị cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm. Kết quả, có 122/122 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đều được tín nhiệm cao của cử tri, trong đó: 121/122 đạt 100%, 1/122 đạt 99,5%.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cũng đã xem xét đơn tự nguyện xin rút của 28 ứng cử viên, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách chính thức gồm: 94 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

z7560039883363-b7091acbfd831379d239b8b62102e9f1.jpg
Các cử tri người dân tộc thiểu số tham gia Hội nghị, lựa chọn các ứng cử viên ở cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, từ ngày 9 - 13/2, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp xã cũng được tổ chức đồng loạt, lập danh sách 2.719 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 2.026 người, đạt 74%; đại biểu trẻ tuổi đạt 1.211 người, chiếm hơn 44 %. Về trình độ chuyên môn, có 1.487 người có trình độ đại học và 337 người có trình độ trên đại học. Các số liệu trên cho thấy, sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng đại biểu ngay từ cấp cơ sở, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho hay: Việc hoàn thành hiệp thương lần thứ ba ở cả ba cấp khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong công tác nhân sự. Danh sách ứng cử viên được lập, không chỉ đáp ứng yêu cầu về cơ cấu mà còn chú trọng tiêu chuẩn, trình độ và tính đại diện. Kết quả này, tạo nền tảng quan trọng để Sơn La bước vào giai đoạn tiếp theo của quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Qua đó, hướng tới ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ