Tin tưởng và kỳ vọng những quyết sách đột phá
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa sâu rộng trên khắp tỉnh Sơn La. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đều hướng về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này với kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách mang tính chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Những mong mỏi của người dân không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế mà còn gắn với an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phát triển vùng khó khăn; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tinh thần đó thể hiện rõ qua việc người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng Đại hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và kỳ vọng những chủ trương sát dân, thiết thực, hiệu quả hơn.
Những ngày này, khắp 75 xã, phường của tỉnh Sơn La đều rợp sắc cờ hoa, pa nô, băng rôn chào mừng Đại hội XIV. Tại các khu vực trung tâm thành phố Sơn La và các địa phương, những tấm áp phích, màn hình LED cỡ lớn được chỉnh trang trang trọng, tạo điểm nhấn trực quan về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Ông Trần Công Chính, Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Sinh, bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc: “Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những quyết sách chiến lược, sát thực tiễn, gắn với đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là các chính sách về y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn để tạo động lực phát triển bền vững”.
Ở bản Mường, xã Tà Hộc, bà Hoàng Thị Lưu cũng mang theo tâm tư của nhiều người nông dân vùng dọc sông Đà. Bà mong muốn Đại hội sẽ tạo ra cơ chế mạnh mẽ hơn trong phát triển nông nghiệp, giúp đời sống kinh tế ở các bản vùng sâu, vùng xa từng bước rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị. Bà kỳ vọng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch và hỗ trợ tiêu thụ nông sản để tránh tình trạng “được mùa, mất giá”.
Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Trần Dũng Sỹ – Giám đốc Công ty Sỹ Hà Tây Bắc mong muốn Đại hội có những đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ. Ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng thời khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước.
Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Sơn La kỳ vọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đặt ở vị trí then chốt với yêu cầu cao hơn về kỷ luật, kỷ cương và nêu gương. Người dân mong muốn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, phải thật sự liêm chính, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỳ vọng mạnh mẽ vào giáo dục và phát triển bền vững
Tại cơ sở, ông Hoàng Văn Đại – Bí thư Chi bộ bản Cao Đa I, xã Bắc Yên cùng nhiều đảng viên trong Chi bộ luôn dõi theo những đổi thay của địa phương. Ông kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những sách lược đột phá giúp tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa. Ông bày tỏ niềm tin rằng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để cùng Nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh, hiện đại, văn minh.
Bên cạnh kinh tế – xã hội, nhiều người dân Sơn La đặt niềm tin lớn vào phát triển giáo dục và đào tạo. Cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh mong muốn có các chính sách đột phá về chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư bài bản hơn cho cơ sở vật chất trường học, tạo môi trường học tập công bằng và khuyến khích đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Ông Lò Đức Tháo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể trong phát triển giáo dục, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, giáo viên. Ông cũng mong muốn có thêm chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa để các em yên tâm đến trường học tập.
Với niềm tin lớn lao, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Sơn La đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 – 25/1/2026 tại Hà Nội. Đây là kỳ Đại hội đặc biệt quan trọng, tổng kết 40 năm đổi mới và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Người dân tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược để Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh và hiện đại.