Tỉnh Sơn La đưa nông sản vượt tầm quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làm việc với tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao khi địa phương này đã đưa nông sản vượt tầm quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Sơn La.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Sơn La.

Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những tháng đầu năm 2023 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉnh Sơn La đã triển khai quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Sơn La tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Sơn La tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc.

Năm 2022 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 8,71%; quý I/2023 đạt 2,09%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tốt và phát huy lợi thế của địa phương về trồng cây ăn quả trên đất dốc. Ngành công nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tỉnh Sơn La có tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2022 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) là 17,83%...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn nhưng đã có các sản phẩm nông sản vượt tầm quốc gia, đưa nông sản đến thị trường thế giới.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La cần tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương...

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La báo cáo tình hình phát triển kinh tế - Xã hội tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La báo cáo tình hình phát triển kinh tế - Xã hội tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.