Tình nguyện viên bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh đến điểm thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình nguyện viên Nguyễn Vân Khánh, Quận đoàn Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, nhóm tình nguyện sẵn sằng hỗ trợ thí sinh bất kì lúc nào; cơ sở vật chất sẵn sàng mọi tình huống về sức khỏe của các thí sinh được bảo đảm; chuẩn bị sẵn như nước, bánh, kẹo để khi các bạn thí sinh cần thì có thể phát cho ngay...

Tình nguyện viên bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh đến điểm thi

Chiều 6/7, thí sinh Hà Nội phấn khởi đến điểm thi làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận tại điểm trường Trung học phổ thông Việt Đức, thời tiết dịu mát, giao thông thông thoáng.

Nhiều thí sinh chia sẻ mong muốn ngày mai thời tiết Hà Nội cũng thuận lợi như hôm nay.

Thí sinh Hà Nội phấn khởi đến điểm thi làm thủ tục dự thi

Thí sinh Hà Nội phấn khởi đến điểm thi làm thủ tục dự thi

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 06-09/7: Có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-34 độ.

Thí sinh cho biết: “Thời tiết hôm nay dễ chịu hơn so với những ngày vừa qua nhưng bên trong phòng thi em bị tâm lý khi đi thi nên khi nghe giáo viên phổ biến quy chế để ngày mai thi em khá hồi hộp và cảm thấy hơi ‘ngộp’”.

Học sinh Nguyễn Hà Minh, tại điểm thi trường THPT Việt Đức bày tỏ: “Hôm nay thời tiết khá oi bức nhưng so với những hôm trước thì vẫn là dịu mát hơn. Em hy vọng thời tiết ngày mai sẽ mát để chúng em có một kì thi dễ chịu.”

Đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, nơi có điểm thi THPT Việt Đức có nhiều sinh viên tình nguyện và lực lượng công an tham gia hỗ trợ thí sinh. Tất cả phụ huynh được khuyến cáo nên về nhà chờ sau khi đưa con đến trường.

Thí sinh thuận lợi đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Thí sinh thuận lợi đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

Điểm thi THPT Việt Đức có nhiều sinh viên tình nguyện và lực lượng công an tham gia hỗ trợ thí sinh, giao thông thông thoáng.

Điểm thi THPT Việt Đức có nhiều sinh viên tình nguyện và lực lượng công an tham gia hỗ trợ thí sinh, giao thông thông thoáng.

Khu vực xung quanh cổng trường vắng vẻ, không còn tình trạng phụ huynh tụ tập đông người đứng chờ con thi như các năm trước để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Khu vực xung quanh cổng trường vắng vẻ, không còn tình trạng phụ huynh tụ tập đông người đứng chờ con thi như các năm trước để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Năng nổ dẫn thí sinh tìm phòng thi, nhóm tình nguyện viên quận đoàn Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có mặt từ trước một giờ so với lịch thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Việt Đức.

Nhóm tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn thí sinh từ cổng trường, cho đến cổng phòng thi.

Nhóm tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn thí sinh từ cổng trường, cho đến cổng phòng thi.

Tình nguyện viên Nguyễn Vân Khánh (giữa) cho biết, nhóm tình nguyện cũng có nguồn lực sẵn như nước, bánh, kẹo để khi các bạn thí sinh cần thì có thể phát cho ngay.

Tình nguyện viên Nguyễn Vân Khánh (giữa) cho biết, nhóm tình nguyện cũng có nguồn lực sẵn như nước, bánh, kẹo để khi các bạn thí sinh cần thì có thể phát cho ngay.

Tình nguyện viên Nguyễn Vân Khánh, quận đoàn Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, nhóm tình nguyện gồm khoảng 50 người, phân bổ từ bên trong và bên ngoài trường có những điểm hỗ trợ điểm cất đồ dùng cho thí sinh vào thi, chỗ để xe, phân làn giao thông để tránh ùn tắc, ra quân giao thông xanh ở các ngã tư, dọc đường dài trước cổng trường đảm bảo cho phụ huynh, học sinh giao thông thông thoáng không ùn tắc trước cổng trường.

Nhóm tình nguyện viên quận đoàn Hoàn Kiếm, Hà Nội đón các thí sinh đến điểm thi trường THPT Việt Đức bằng những bài hát, tràng pháo tay rộn rã tạo năng lượng tích cực.

"Công việc chính của nhóm tình nguyện là phân công lực lượng đón thí sinh đi vào trường, đảm bảo giao thông, tránh tụ tập đông người trước cổng trường, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh chỗ để xe theo đúng bố trí sẵn của trường. Đặc biệt, nhóm tình nguyện cũng có nguồn lực sẵn như nước, bánh, kẹo để khi các bạn thí sinh cần thì có thể phát cho ngay" - tình nguyện viên Khánh nói.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chiều ngày 6/7, tại điểm trường THPT Việt Đức chưa có xảy ra trục trặc gì do nhóm tình nguyện sẵn sằng hỗ trợ thí sinh bất kì lúc nào. Lực lượng hỗ trợ cho điểm trường này ra quân rất đông, từ lực lượng thanh niên, đến lực lượng công an phường, tự quản phưởng, tất cả hệ thống chính trị đều ra quân để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Đặc biệt, cả bên Trung tâm y tế và Y tế của trường cũng phối hợp sẵn cơ sở vật chất sẵn sàng mọi tình huống về sức khỏe của các thí sinh được bảo đảm” – tình nguyện viên Vân Khánh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ