Thi tốt nghiệp THPT 2022: Tất cả đã sẵn sàng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời điểm này, chương trình ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho học sinh đã hoàn thành. Các địa phương cũng hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện hỗ trợ khác để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch. Sáng 5/7, thầy và trò một số huyện đảo, xã đảo đã lên tàu để vào đất liền, cùng thí sinh cả nước đến điểm thi làm thủ tục dự thi vào chiều ngày 6/7.

Buổi học ôn thi cuối cùng của cô Nguyễn Thị Thanh Huyền và các học sinh khối C, Trường THPT Đô Lương 3 (Nghệ An).
Buổi học ôn thi cuối cùng của cô Nguyễn Thị Thanh Huyền và các học sinh khối C, Trường THPT Đô Lương 3 (Nghệ An).

Buổi ôn thi cuối cùng

Tiết ôn tập môn Lịch sử cuối cùng trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Đô Lương 3 (huyện Đô Lương, Nghệ An) chỉ có 11 học sinh. Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên phụ trách môn học cho hay: Đây là những em thi khối C và cũng là nhóm ôn tập lấy điểm cao của trường, vì vậy các em đều có ý thức tự học, đặt mục tiêu rõ ràng và quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn đồn Biên phòng Thạnh An và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại xã đảo Thạnh An đã trao tặng 29 phần quà gồm: Nước uống, sữa, vitamin C, khẩu trang, bút bi trước khi các em rời đảo. Mong rằng những tình cảm này sẽ góp phần động viên, khích lệ các em nỗ lực làm bài tốt và đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. - Đại úy Bùi Đức Sang (Đồn Biên phòng Thạnh An)

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, trong lần thi thử gần đây nhất, tổng điểm khối C của các bạn trong nhóm lớp đều đạt trên 27 điểm. Trong số đó, nhiều em từng đạt học sinh giỏi tỉnh môn Văn, Lịch sử hoặc Địa lý. Kiến thức cả 3 môn của các em đã vững vàng. Đến thời điểm này, cô không dạy kiến thức, mà chủ yếu chữa đề thi. Qua chấm bài, nhiều em mất điểm rất đáng tiếc ở những câu hỏi nhận biết, thông hiểu do đọc lướt câu hỏi, nhưng lại trả lời đúng ở 5 câu hỏi phân loại cao ở cuối đề thi.

Cô giáo Lịch sử nêu ví dụ: “Nội dung nào sau đây là chủ trương của tổ chức Việt Nam quang phục hội do Phan Bội Châu thành lập năm 1912” là câu hỏi dễ ở phần nhận biết. Nhưng do đọc đề không kỹ, nhiều em làm sai, chọn đáp án là đưa thanh niên Việt Nam sang học tập tại các trường ở Nhật Bản, nhầm với phong trào Đông Du. Còn đáp án chính xác là “Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”.

“Tôi đặc biệt nhắc nhở các em dù câu khó hay dễ, thì giá trị điểm số vẫn ngang bằng nhau, với 0,2 điểm/câu hỏi. Khi làm bài thi thật, các em không nên vội vàng, làm quá nhanh, mà hãy đọc đề cẩn thận, làm tới đâu chắc tới đó”, cô Huyền nói.

Cơ sở vật chất các trường học sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cơ sở vật chất các trường học sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Trường THPT Đô Lương 3 có số lượng thí sinh đăng ký xét ĐH chiếm 70%. Giai đoạn nước rút vừa qua, nhà trường tổ chức 2 đợt ôn tập, đợt 1 từ tháng 4 đến giữa tháng 5, đợt 2 từ tháng 6 đến nay, với tổng 58 buổi. Thầy Vương Trần Lê – Hiệu trưởng cho biết: Năm nay, các trường ĐH có nhiều phương thức xét tuyển nên nhà trường chủ động thông tin đến học sinh. Trường có khoảng 70 học sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học và hơn 30 em đủ điểm trúng tuyển vào ĐH. Số thí sinh còn lại, nhà trường tập trung ôn thi cho các em theo đúng năng lực và trình độ, cố gắng để có kết quả tốt nhất trong mùa thi năm nay.

Trường THPT Anh Sơn 2 (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng hoàn thành chương trình ôn thi tốt nghiệp cho học sinh. Trước kỳ thi, các em vẫn tỏ ra hồi hộp, nhất là học sinh thi để xét tuyển ĐH. Em Nguyễn Mạnh Cường – lớp 12A1 chia sẻ: “Năm nay các trường tốp đầu như ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương… chỉ dành 10 - 15% chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh lấy kết quả tốt nghiệp THPT. Để giảm áp lực cho bản thân, em đăng ký nguyện vọng (NV) NV 1 vào Trường Đại học Thương mại vì trường này dành 50% chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp. Em khá tự tin vào 3 môn khối A của mình. Nhưng Tiếng Anh là môn em lo nhất nên sẽ tập trung luyện tập thêm để “thoát điểm liệt” và được công nhận tốt nghiệp THPT.

Các em học sinh Trường THCS-THPT Kiên Hải rời đảo Hòn Tre vào đất liền dự thi.

Các em học sinh Trường THCS-THPT Kiên Hải rời đảo Hòn Tre vào đất liền dự thi.

Bảo đảm an toàn thi, hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi tại 69 điểm thi. Toàn tỉnh đã huy động trên 3.000 cán bộ, giáo viên coi thi và 2.000 nhân lực bảo vệ thi như công an, dân quân, bảo vệ, y tế… để đảm bảo an toàn và phục vụ kỳ thi. Với tính chất đặc biệt của một kỳ thi quốc gia nên việc đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế được đặt lên hàng đầu. Để tổ chức kỳ thi này, Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành trong chuẩn bị.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương – Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện, địa phương sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, không để em nào vì khó khăn mà ảnh hưởng đến việc dự thi.

Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức thành công, huyện đã rà soát tất cả điểm thi về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy… cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được thống kê để có phương án hỗ trợ từ ăn uống đến di chuyển.

“Trường hợp học sinh phải qua sông qua đò, chúng tôi bố trí lực lượng Đoàn Thanh niên túc trực ở bến sông để đảm bảo an toàn, kịp thời xử lý nếu có tình huống bất thường. Trên địa bàn còn có nhóm học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn (vùng tái định cư thủy điện Bản Vẽ). Khoảng cách từ nhà đến điểm thi khá xa, huyện cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình để hỗ trợ các em trong di chuyển, đi lại và ăn ở giữa các buổi thi”, ông Nguyễn Văn Chiến trao đổi.

Các em học sinh và thầy cô giáo trên tàu cao tốc.

Các em học sinh và thầy cô giáo trên tàu cao tốc.

Trường THPT Đô Lương 3 (huyện Đô Lương) có 565 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí tại 24 phòng thi. Trường đang tu sửa dãy nhà 2 tầng, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2022 - 2023. Theo thầy Hiệu trưởng Vương Trần Lê, trong thời gian diễn ra kỳ thi, các hoạt động tu sửa trường lớp sẽ tạm dừng, không cho người lạ ra vào. Nhà trường cũng bố trí khu vực phòng thi, phòng chờ và phòng thi dự phòng đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Trước đó, Trường THPT Đô Lương 3 là một điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 nên đã trải qua một đợt tập duyệt, rà soát lại cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức kỳ thi đảm bảo.

Về vấn đề đảm bảo an toàn thi, Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin: Ngành đã xây dựng phương án tổng thể để đảm bảo: An toàn trong in sao, đóng gói, vận chuyển đề thi; bảo vệ an toàn tại các điểm thi; an toàn trong việc vận chuyển bài thi không để xảy ra sự cố và cuối cùng là bảo vệ an toàn các điểm chấm thi. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng tập huấn chuyên đề cho tất cả cán bộ làm nhiệm vụ thi và chỉ đạo công an các huyện, thành, thị lên phương án để giữ an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy…

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường THPT Anh Sơn 2 (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường THPT Anh Sơn 2 (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Thí sinh vùng đảo cập bến an toàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trường THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM) có 29 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi. Các thí sinh sẽ thi tại Trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ).

Theo thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, từ xã đảo Thạnh An sang huyện Cần Giờ phải ngồi đò hơn 40 phút. Vì vậy, sáng 6/7 học sinh của trường lên đò vào huyện Cần Giờ lưu trú để dự thi tốt nghiệp THPT. Các em được bố trí ăn ở tại Trường THCS Bình Khánh ngay cạnh điểm thi Trường THPT Bình Khánh. Ngoài ra, nhà trường cũng cử 4 giáo viên cùng đi để hỗ trợ, chăm lo cho trò trong đợt thi lần này.

Đây là lứa học sinh thứ 4 của Trường THCS-THPT Thạnh An bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi đối với các em không chỉ là bước đệm cho tương lai mà còn là kỳ vọng của cha mẹ và niềm tự hào của nhà trường. Câu nói mà học sinh nơi đây vẫn luôn miệng đùa nhau để động viên nhau ôn bài là “Đỗ đại học thì chưa bằng ai, nhưng trượt đại học, cả đảo đều cũng biết”.

Em Nguyễn Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THCS - THPT Thạnh An tâm sự: “Bước vào giảng đường đại học là ước mơ lớn nhất của em. Tuy nhiên do điều kiện đi lại nên em chỉ ôn thi tại xã đảo. Nguyện vọng của em là thi vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, thời gian qua em đã nỗ lực ôn tập để đạt kết quả cao trong kỳ thi này”.

Cũng theo chia sẻ của Huy, trước khi đến điểm lưu trú thi, các em phải mang theo màn, chăn gối, cùng đầy đủ vật dụng sinh hoạt khác để đảm bảo cho những ngày ở lại khu tạm trú. Nhiều thí sinh còn được bố mẹ chuẩn bị thêm mì tôm, lương khô để “cứu đói” những lúc thức khuya ôn bài.

Bùi Thiên Nhật trú tại ấp đảo Thiềng Liềng (địa bàn xa xôi và cách trở nhất của xã đảo Thạnh An) để đến được điểm thi, em phải đi qua 2 chuyến đò. Nhật cho biết: “Nhà em không chỉ ở xa, mà ba mẹ suốt ngày phải đi làm muối nên không có thời gian đưa em đi thi. May mắn em và các bạn được thầy cô đưa đi nên ba mẹ cũng đỡ lo lắng”.

Chiều 5/7, 35 học sinh Trường THCS -THPT Kiên Hải (Kiên Giang) cùng các thầy cô giáo đã vào đến đất liền để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Một trong những thầy cô giáo đồng hành cùng học trò vào đất liền dự thi là thầy Danh Gia Bảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THCS - THPT Kiên Hải. Thầy Bảo tâm sự, do di chuyển từ đảo vào đất liền trên tàu cao tốc, sóng to nên thầy trò có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, tất cả đều cố gắng, có một đêm nghỉ ngơi để chiều 6/7 đưa các em đến điểm thi làm thủ tục dự thi. Trước đó, giáo viên đã vào TP Rạch Giá liên hệ nhà trọ và nơi nấu ăn cho học sinh trong quá trình dự thi. Nhà trường, thầy cô giáo chung tay vận động nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh nghèo đi thi.

Cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Kiên Hải cho biết: Kế hoạch đưa học trò vào đất liền thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị từ sớm. Trong đó có phân công thầy cô đi cùng học sinh, chủ động đặt nơi ăn, ở gần trường thi.

Khi thầy trò vào đất liền, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Trường Cao đẳng Kiên Giang. Theo đó, nhà trường bố trí Đoàn viên thanh niên chương trình Tiếp sức mùa thi tổ chức xe đón giáo viên, học sinh ở bến tàu và đưa về nhà nghỉ.

Ở đất liền đồng hành cùng thí sinh là cha mẹ, còn thí sinh ở đảo Kiên Hải đi thi chỉ có thầy cô bên cạnh. Trong suốt quá trình đi thi, các em được thầy cô chăm lo việc ăn, ở, nhắc nhở việc học. “Nơi ở, nơi ăn của học sinh được nhà trường vào TP Rạch Giá đặt trước. Địa điểm lưu trú gần địa điểm thi nên các em học sinh đi bộ sang là có thể dự thi. Để bảo đảm an toàn, thầy cô giáo đưa các em đến điểm thi, ngồi chờ phía ngoài, đến khi thi xong sẽ đưa về nơi nghỉ. Nhóm học sinh chia thành 2 nhóm (nam, nữ) có thầy cô theo sát để nhắc nhở việc ăn, học và đảm bảo sức khỏe”, thầy Bảo cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long – Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh cũng chỉ đạo các hội đồng thi không được chủ quan trong quá trình chuẩn bị, tránh để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất. Việc tổ chức kỳ thi phải đúng theo quy chế, không có sự sáng tạo và cán bộ, giám thị coi thi phải thực hiện đúng trách nhiệm để bảo đảm quyền lợi và công bằng cho tất cả thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ