Lễ trao giải Tinh Hoa Việt 2025 do Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng ZOA Creative tổ chức có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;
ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Văn phòng Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại TPHCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; cùng nhiều văn nghệ sĩ và khách mời quốc tế như nhà thơ Mỹ Bruce Weigl, Hoa hậu Cosmo USA Yolina Lindquist.
Chương trình vinh danh các hạng mục đa dạng từ Âm nhạc, Văn học, Mỹ thuật đến Bảo tồn di sản văn hóa. Đáng chú ý, trước đêm trao giải, Tinh Hoa Việt tạo nên hiệu ứng truyền thông với hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng và MV chủ đề "Việt Nam Tinh Hoa" đạt hơn 2,1 triệu lượt xem.
Đây là hành trình tôn vinh những giá trị sáng tạo tiêu biểu, đóng góp nổi bật cho đời sống văn hóa - nghệ thuật Việt Nam.
Điểm nhấn xúc động nhất của đêm trao giải là khoảnh khắc vinh danh hạng mục "Tinh hoa cống hiến". Ban tổ chức trân trọng trao chiếc cúp cao quý nhất cho nhạc sĩ Phạm Tuyên để tri ân sự tận hiến của ông. Được mệnh danh là "người chép sử bằng âm nhạc", gia tài gần 700 ca khúc của ông trở thành di sản tinh thần sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người Việt. Do tuổi cao, con gái ông là nhà báo Phạm Hồng Tuyến thay mặt cha nhận giải thưởng ý nghĩa này
Tại các hạng mục tranh giải, sân khấu Tinh Hoa Việt 2025 chứng kiến sự lên ngôi của những gương mặt trẻ tài năng. Ca sĩ Hòa Minzy có một đêm thắng lớn khi xuất sắc nhận "cú đúp" giải thưởng gồm "Ca sĩ của năm" và "MV của năm" dành cho tác phẩm Bắc Bling
Nhóm DTAP cũng khẳng định vị thế với giải "Nhà sản xuất âm nhạc của năm" và "Album của năm" cho Made in Vietnam
Ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật đa ngành, các tác phẩm mang chiều sâu tư tưởng được hội đồng chuyên môn đánh giá cao. Giải "Tinh hoa điện ảnh" gọi tên bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Tác phẩm Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) của nhà văn Phan Thị Vàng Anh thắng giải "Tinh hoa văn học", trong khi vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo được vinh danh là "Tinh hoa sân khấu".
Họa sĩ Ca Lê Thắng nhận giải "Tinh hoa mỹ thuật" với triển lãm Đồng chìm đáy nước
Giải thưởng Tinh Hoa Việt không tìm kiếm sự hào nhoáng nhất thời, mà hướng tới nhận diện và tôn vinh những giá trị được chắt lọc qua lao động sáng tạo nghiêm túc. Tôi tin tưởng rằng, giải thưởng sẽ tiếp tục là không gian kết nối, góp phần bồi đắp bản lĩnh, nhân cách con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một quốc gia hùng cường.
Không gian nghệ thuật của lễ trao giải được dàn dựng công phu dưới sự chỉ đạo của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Các tiết mục như "Tinh hoa bản sắc Việt" hay màn múa tre "Tinh Hoa Việt" không chỉ là sự trình diễn mà còn là tuyên ngôn về sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, tiết mục "Tinh hoa thầm lặng" gây xúc động khi tôn vinh những con người đứng sau cánh gà, lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật.
Ông Nguyễn Phan Giang, đại diện nhà sản xuất ZOA Creative, khẳng định, Tinh Hoa Việt không chỉ là một giải thưởng mà là một hệ sinh thái sáng tạo, nơi công nghệ đồng hành cùng nghệ thuật để lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới. Lễ trao giải đã khép lại với cam kết tiếp nối hành trình gìn giữ và phát triển công nghiệp văn hóa nước nhà.