Tình hình mưa lũ: Nhiều tỉnh nín thở chờ bão số 12

GD&TĐ - Trước diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm về cơn bão số 12, tại các tỉnh dự báo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão voi này, lãnh đạo các tỉnh đang tích cực triển khai ứng phó, không chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân vùng tâm bão.

Tình hình mưa lũ: Nhiều tỉnh nín thở chờ bão số 12

Quảng Ngãi cấm biển, ngừng hoạt động tàu cao tốc tại đảo Lý Sơn

Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý cảng & cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho biết do ảnh hưởng bão số 12, sáng 3/11, vùng biển địa phương gió cấp 6, cấp 7, biển động mạnh.

Trước tình hình nguy hiểm bão số 12, Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt thủy sản, kêu gọi tàu thuyền đang hành nghề ở vùng biển Trường Sa và các vùng biển phía Nam tìm nơi tránh trú an toàn; đồng thời tạm ngừng hoạt động tuyến cao tốc từ cảng Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại.

Bình Thuận: 10 hồ chứa đang xả lũ, 200 tàu thuyền vào bờ tránh bão

Ngày 3/11, theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, đa số các hồ chứa đều đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện nay có 10 hồ chứa đang tiến hành xả lũ điều tiết qua tràn để hạ thấp mực nước, đảm bảo an toàn cho công trình như: Sông Quao, cà Giây, Ba Bàu, Sông Móng, Đu Đủ, Tân Lập, Trà Tân, Núi Đất, Sông Phan và Cẩm Hang.

Hiện có 203 chiếc/820 lao động đang trên đường vào bờ tránh bão, cách bờ từ 10 - 15 hải lý. Các tàu thuyền còn lại đang tiếp tục kêu gọi vào bờ và giữ liên lạc với các đồn biên phòng, các đài thông tin Duyên hải khu vực, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng theo quy định.

Về lồng bè nuôi trồng thủy sản, UBND các địa phương đã thông báo cho các chủ bè biết tình hình thời tiết, ảnh hưởng của ATNĐ, bão số 12 để gia cố, chằng buộc an toàn hoặc kéo vào nơi an toàn khi có lệnh của cơ quan quản lý.

Ninh Thuận nín thở chờ bão Damrey đổ vào

Ninh Thuận được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12. Từ ngày 2/11, công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão mạnh này đang được Ninh Thuận khẩn trương triển khai, đảm bảo an toàn các khu vực xung yếu.

Tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 2.600 tàu cá với gần 16.500 lao động. Hiện nay, tại các cảng cá, đã có trên 2.000 tàu thuyền của tỉnh và hơn 200 tàu thuyền của các tỉnh khác vào neo đậu tránh trú bão. Gần 600 tàu thuyền khác của Ninh Thuận đang đánh bắt trên biển đã nhận được thông tin và tìm nơi trú tránh.

Tỉnh cũng lo ngại nhiều ngôi nhà ở khu vực miền núi và ven biển chỉ chịu được sức gió cấp 6-7 trong khi sức gió bão số 12 hiện mạnh cấp 11-15, giật cấp 15, do đó, lên phương án di dời gần 18.300 hộ dân với gần 80.000 nhân khẩu.

Sập cầu ở Đắc Lắc, 245 hộ dân bị chia cắt

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua mưa liên tục trên diện rộng tại huyện M"Đrắk, tỉnh Đắc Lắc đã gây lũ, nước chảy xiết mạnh làm sói mòn ngầm, trụ cầu dẫn tới sập cầu tại huyện M"Đrắk.

Theo ông Nguyễn Thế Thập - Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện M’Đrak, cầu tràn liên hợp ngầm Ea Mlay, trên tuyến đường nối buôn Pa, buôn Jô buôn Năng, xã Cư Prao, huyện M"Đrắk, phục vụ cho trên 245 hộ. Cầu sập chia cắt giao thông ở khu vực này.

Ông Nguyễn Thế Thập, hiện bão số 12 sắp đổ bộ vào khu vực Khánh Hòa và Ninh Thuận. Là địa phương giáp ranh, M’Đrắk sẽ bị ảnh hưởng lớn, với nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Huyện đã sẵn sàng các phương án để ứng phó với các tình huống xảy ra.

Khánh Hòa thiệt hại nặng nề

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh này. Đã có 1 người dân ở thị xã Ninh Hòa bị mất tích do lũ cuốn, hiện vẫn chưa tìm thấy; 5 ngôi nhà ở thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh bị sập, hư hỏng.

Ngoài ra, lũ làm hư hỏng nhiều hoa màu, cuốn trôi 5.700 con gia cầm, 200 con gia súc, gần 30 ha nuôi tôm, ốc bị thiệt hại nặng. Toàn tỉnh, tổng số người dân cần phải sơ tán khi bão đổ bộ là 133.535 người.

Tính đến 6 giờ ngày 3/11, theo báo cáo sơ bộ, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã làm 1 người mất tích ở thị xã Ninh Hòa, 5 nhà hư hỏng; thiệt hại 1.620 ha lúa hoa màu bị ngập, 5.700 con gia cầm và 200 con gia súc bị chết, cuốn trôi; khoảng 2.350 m đường bị sạt lở, 3.100 m kênh bị sạt lở. Tổng ước tính thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 40 tỉ đồng.

Phú Yên 800 hộ dân, 2.000 người chuẩn bị di dời

Ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho hay sáng 3/11, địa phương đã điều động một số ôtô tuyên truyền lưu động, phát loa thông báo người dân vùng trũng thấp ven sông, vùng nguy cơ sạt lở cao chuẩn bị sơ tán đến vùng cao an toàn trước khi bão số 12 đổ bộ.

Dự kiến chiều 3/11, tỉnh sẽ hỗ trợ giúp khoảng 800 hộ dân với hơn 2000 người dân di dời đến các trường học, trạm xá, chòi tránh lũ kiên cố để đảm bão an toàn ứng phó với bão, lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.